VFF chỉ phạt Hoàng Anh Gia Lai 10 triệu đồng sau vụ ‘vỡ sân’ Pleiku

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã bị phạt cảnh cáo và nộp 10 triệu đồng sau sự cố “vỡ sân” Pleiku ở trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai với Sanna Khánh Hòa tại vòng 1 V-League 2015 hôm 4/1 vừa qua.
VFF chỉ phạt Hoàng Anh Gia Lai 10 triệu đồng sau vụ ‘vỡ sân’ Pleiku ảnh 1Những trận cầu của Hoàng Anh Gia Lai luôn lấp đầy cổ động viên. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã bị phạt cảnh cáo và nộp 10 triệu đồng sau sự cố “vỡ sân” Pleiku ở trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai với Sanna Khánh Hòa tại vòng 1 V-League 2015 hôm 4/1 vừa qua.

Ở trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai, sân Pleiku với sức chứa chỉ hơn 10.000 chỗ ngồi đã phải đón lượng cổ động viên lên tới 13.000 người theo thống kê của VPF. Ban tổ chức sân đã buộc phải mở cửa cho cổ động viên xuống sân, ngồi tràn ra cả đường piste, tiến sát tới vạch biên dọc.

Dù cổ động viên đã khá trật tự và không gây lộn xộn, sự kiện trên vẫn là một tiền lệ xấu cho những trận cầu kế tiếp của Hoàng Anh Gia Lai trong mùa bóng này.

Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định phạt ban tổ chức sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai. Quyết định số 01/QĐ-LĐBĐVN có đoạn: “Cảnh cáo và phạt 10.000.000đ (mười triệu đồng) đối với Ban tổ chức trận đấu của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai do vi phạm khoản 1 Điều 68 'Vi phạm công tác tổ chức' Quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ bóng đá Sanna Khánh Hoà BVN tại lượt trận thứ nhất, ngày 4/1/2015 trên sân Pleiku.”

Theo phía VFF, Hoàng Anh Gia Lai đã không quản lý được số lượng vé phát hành ra, không kiểm soát được tổng số khán giả và tỏ ra bị động trước tình huống. Nhưng do đây mới là trận cầu đầu tiên của mùa bóng, án phạt đưa ra sẽ chủ yếu mang tính răn đe để giúp Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức trong phần còn lại của mùa giải.

Mức phạt 10 triệu đồng cũng là mức phạt tối thiếu theo điều 68 Quy định kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Khoản 1 điều 68 có đoạn: “BTC trận đấu để xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống đường chạy, xuống sân thi đấu trước, trong và sau trận đấu thì tuỳ mức độ vi phạm sẽ bị cảnh cáo và có thể bị phạt tiền tối thiểu 10.000.000 đồng.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục