Theo đơn kiện, các hạt nano lipid mà Moderna dùng để vận chuyển các mRNA vào cơ thể con người đã vi phạm một số bằng sáng chế của GSK liên quan đến các sáng kiến tương tự.
Hầu hết đơn xin cấp bằng sáng chế của Trung Quốc đều dành cho máy tính, cảm biến, máy móc điện; trong khi châu Âu vẫn đang thống trị lĩnh vực ôtô và công nghệ y tế.
Moderna khởi kiện để bảo vệ quyền sở hữu công nghệ mRNA mà công ty này đã đầu tư hàng tỷ USD để phát triển và được cấp bằng sáng chế từ 10 năm trước khi xảy ra COVID-19.
Tòa án Texas nêu rõ Intel đã vi phạm hai bằng sáng chế của VLSI, trong đó thiệt hại do vi phạm bằng sáng chế thứ nhất là 1,5 tỷ USD và bằng sáng chế còn lại là 675 triệu USD.