Đại sứ Mai Phan Dũng nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới biến động, Việt Nam tiếp tục phát huy ngoại giao đa phương như một kênh quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia và đóng góp vào hòa bình, phát triển chung.
Việt Nam đang đối mặt với nhiều vấn đề về tội phạm mạng, việc tăng cường hợp tác quốc tế thông qua Công ước Hà Nội sẽ góp phần giúp Việt Nam bảo vệ và củng cố nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ.
Báo chí quốc tế nhận định Việt Nam luôn giữ vai trò là một bên ổn định trong khu vực và có khả năng hợp tác với các cường quốc trong khi vẫn duy trì vị thế trung tâm của ASEAN.
Vị thế của Việt Nam đã tăng lên trong quan hệ với Liên bang Nga, không chỉ là đối tác chính trị truyền thống bền vững, mà còn là cầu nối Nga với Đông Nam Á và ASEAN.
Trong hơn 45 năm qua, hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc đạt kết quả tốt và có tác dụng tích cực, góp phần tăng cường vai trò, tiếng nói và “dấu ấn” đóng góp của Việt Nam tại Liên hợp quốc.
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp toàn cầu, đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện chiến lược "Trung Quốc+1."
Đại hội XIII với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, hứa hẹn mở ra một giai đoạn mới để ngày càng khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Chính phủ Anh mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược hiệu quả với Việt Nam, đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Đông Nam Á.
Vừa là Chủ tịch ASEAN 2020 vừa là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội thể hiện vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.
Vào lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN hồi năm 2010, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn với những hành động và chương trình thiết thực, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ASEAN.
Đại sứ Nguyễn Vũ Tú đánh giá cao những hoạt động ý nghĩa của VSAK trong thời gian qua và hy vọng hội tiếp tục đạt nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.
Với cương vị là nước chủ nhà nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2, Việt Nam được đánh giá là đang nắm cơ hội vàng để tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Alounkeo Kittikhoun đã có cuộc trao đổi vắn với các phóng viên Việt Nam tại Lào về những ưu tiên của Lào khi nước này đảm đương cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam khẳng định, kiều bào đã góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.