Khi người nộp thuế cài đặt các phần mềm, ứng dụng “Tổng cục thuế” giả mạo, các đối tượng dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra video giả mạo cán bộ thuế để lừa đảo.
Microsoft cho biết phần mềm xác thực Video Authenticator sử dụng kỹ thuật "deepfake" có tính năng phân tích một hình ảnh hoặc từng bố cục của một video, phát hiện bằng chứng giả mạo.
Hai người đã bị cáo buộc vi phạm luật hình sự - có thể chịu án tù lên tới 5 năm - vì đăng tải trên mạng xã hội video giả mạo và thông tin giả về một trường hợp cho là nhiễm bệnh ở ven biển.
Với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 sắp bước vào giai đoạn tăng tốc, cuộc đua xây dựng các hệ thống tốt hơn để phát hiện video, âm thanh deepfake đang diễn ra hết sức sôi động.
Giám đốc điều hành Facebook Inc Mark Zuckerberg thừa nhận công ty truyền thông xã hội của ông đã mất quá nhiều thời gian để gắn cờ báo một video bị thay đổi về Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi.
Theo CNN, Quốc hội Mỹ đang tìm cách điều tra vấn nạn phát tán các video deepfake (video bị làm giả nhờ trí tuệ nhân tạo) sau khi xuất hiện các video kiểu này "xuyên tạc" sức khỏe của Chủ tịch Hạ viện.
Hàng chục nhân chứng tại bệnh viện Douma khẳng định đoạn video mà cả thế giới xem, trong đó có những người được xem như là nạn nhân vũ khí hóa học cùng với nhân viên cứu trợ, đều là "giả mạo."
Các nghị sỹ Mỹ lo ngại rằng những tiến bộ trong công nghệ sáng tạo cắt ghép hình ảnh video (video manipulation technology) có thể tạo ra một kỷ nguyên mới của tin tức giả mạo.