[Video] Mức lương vừa mới ra trường được tính như thế nào?

Trong chia sẻ mới đây, một sinh viên ở Hà Nội khi tỏ ra thất vọng trước mức lương khởi điểm lúc ra trường chỉ có 7 triệu đồng mỗi tháng; chia sẻ này đã tạo ra tranh cãi nảy lửa giữa các cư dân mạng.

Những ngày qua, cư dân mạng xôn xao trước chia sẻ của một sinh viên một trường đại học lớn ở Hà Nội khi tỏ ra thất vọng trước mức lương khởi điểm lúc ra trường chỉ có 7 triệu đồng mỗi tháng.

Chia sẻ này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dân mạng và tạo ra cuộc tranh cãi nảy lửa.

Có người cho rằng 4-5 năm học đại học tốn hàng trăm triệu mà lương khởi điểm 7 triệu/tháng thì đúng là không tương xứng.

Có người lại cho rằng điều mà sinh viên vừa ra trường cần là trải nghiệm, học tập kinh nghiệm chứ không phải bàn về việc lương bao nhiêu vì đôi khi sinh viên vừa ra trường được doanh nghiệp nhận vào đã là may mắn rồi.

Có lẽ, cuộc tranh luận về mức lương sẽ khó đi đến hồi kết, bởi trên thực tế, mức lương lý tưởng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tính chất công việc, kỹ năng, kinh nghiệm cũng như giá trị mà nhân viên có thể mang lại cho nơi mà mình đầu quân./.

(Vietnam+)