Bệnh nhân N.H.L (17 tuổi, ở tại Hà Nội), vốn khỏe mạnh, đột ngột sốt cao liên tục 39-40°C, đau đầu, lơ mơ, giảm ý thức. Trong hơn 30 ngày điều trị tại nhiều cơ sở y tế, tình trạng không cải thiện.
Bệnh viêm não Nhật Bản lây qua vết muỗi đốt, gây ra gánh nặng lớn đối với cả người bệnh, ngành y tế và xã hội do để lại di chứng nặng nề, biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất là tiêm vaccine.
Bệnh nhân T.V.D (nam, sinh năm 1972, tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar), dương tính với bệnh viêm não Nhật Bản, hiện đang hôn mê, thở máy, tổn thương thận cấp, suy hô hấp, động kinh...
Bệnh viêm não Nhật Bản thường gặp ở trẻ em, là căn bệnh nguy hiểm bởi nếu không được điều trị đúng, kịp thời có thể gây nhiều biến chứng, di chứng nặng nề, có thể dẫn đến tử vong.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong tuần qua, địa phương ghi nhận hai trường hợp bệnh nhi mắc bệnh viêm não Nhật Bản, nâng tổng số ca bệnh lên 7 trường hợp tính từ đầu năm tới nay.
Kế hoạch của Hà Nội nhằm tăng tỷ lệ bao phủ các vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng ở nhóm trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học...
Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố giao ngành y tế theo dõi, giám sát chặt chẽ và xử lý triệt để ổ dịch bệnh truyền nhiễm tại địa phương.
Dự báo đến cuối tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hết các loại vaccine viêm gan B và viêm não Nhật Bản; đến giữa tháng 6, hết vaccine lao (BCG); đến tháng 7 hết vaccine bại liệt (bOPV)...
Cảnh báo bệnh viêm não Nhật Bản ở vật nuôi, người đứng đầu ngành nông nghiệp của New South Wales cho biết bệnh không gây nguy cơ an toàn thực phẩm nhưng có thể làm giảm 50-70% khả năng sinh sản ở lợn.
TP.HCM đang đối mặt với nguy cơ thiếu các loại vaccine sởi, DPT (phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván), viêm não Nhật Bản, lao (BCG), sởi-rubella (MR) và DPT-VGB-Hib (vaccine phối hợp 5 trong 1), bại liệt.
Ngày 18/3, bang Nam Australia đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do virus viêm não Nhật Bản. Như vậy, từ đầu năm đến nay, đã có 3 trường hợp tử vong do viêm não Nhật Bản tại Australia.
Virus viêm não Nhật Bản có thể tấn công động vật và con người và mới chỉ được phát hiện tại phía cực Bắc Australia đã xâm nhập vào NSW, Bắc Queensland, Victoria và Nam Australia.
Tuần trước, cơ quan y tế Australia tuyên bố việc xuất hiện virus viêm não Nhật Bản là sự kiện bệnh truyền nhiễm có tầm ảnh hưởng trên toàn quốc sau khi ghi nhận các ca mắc tại nhiều bang.
Cả cuộc đời gắn bó với phòng thí nghiệm, nghiên cứu về virus, phát triển sản xuất vắcxin, GS.TS Huỳnh Thị Phương Liên được mọi người gọi bằng cái tên “Người sản xuất vắcxin cho đất nước”.
Mùa hè là thời điểm thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát triển. Để phòng bệnh, ngoài hạn chế tiếp xúc nguồn lây, cần lưu ý một số biện pháp như tiêm vắcxin, giữ gìn vệ sinh cá nhân và nơi ở.
Bệnh nhân nhi V.T.K 10 tuổi, ở Nam Sách, Hải Dương vừa trải qua một đợt điều trị nguy kịch vì bệnh viêm não Nhật Bản, với nhiều di chứng để lại nặng nề.
Cả hai trường hợp đều chưa tiêm vắcxin phòng bệnh viêm não Nhật Bản, trong đó bé gái 5 tuổi chưa được tiêm vắcxin, bé trai 4 tháng tuổi chưa đến độ tuổi tiêm phòng vắcxin phòng bệnh viêm não Nhật Bản.
Mắc căn bệnh viêm não Nhật Bản, Thạch bị di chứng để lại đối với hệ tâm thần kinh và cơ quan hô hấp. Sau 2 năm sống thực vật, Thạch bất ngờ có dấu hiệu hồi phục.
Giáo sư-tiến sỹ-thầy thuốc nhân dân Lê Đức Hinh, nguyên Trưởng Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai, là người đã có đóng góp lớn trong việc "thanh toán" bệnh viêm não Nhật Bản B ở trẻ em.