Theo chuyên gia Elena Nikulina, các nhà khoa học Nga đặc biệt quan tâm đến chính sách trong nước của Việt Nam và các phân tích được tiến hành một cách đa chiều, đa dạng hơn.
Theo đài Sputnik, tháng 2/2024, Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAS) kỷ niệm 300 năm thành lập. Trong số các viện sĩ-thành viên nước ngoài của RAS có 6 công dân Việt Nam.
Dự kiến ngày 18/5, tàu “Viện sĩ Oparin” sẽ khởi hành bắt đầu chuyến khảo sát hỗn hợp lần thứ 4 tại các vùng biển của Việt Nam, với sự tham gia của gần 40 nhà khoa học trong khoảng một tháng.
Mặc dù đã áp dụng các biện pháp chữa cháy, trung tâm khí tượng Ngôi nhà Radio nằm trong quần thể của Trạm nghiên cứu Hòa bình của Nga ở Nam Cực đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Theo Tiến sỹ Dmitri Mosyakov, Việt Nam kiên trì đường lối giải quyết xung đột tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, luôn ủng hộ việc sớm hoàn thành và thực thi COC.
Tiến sỹ kinh tế học Artem Pylin, Viện Kinh tế thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga, chênh lệch trong tăng trưởng xuất khẩu giữa Việt Nam và EAEU là một tồn tại mà Nga đã dự báo trước.
Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 3 với chủ đề: “An ninh và hợp tác tại Biển Đông: Sự tiến triển của những lợi ích chính trị-quân sự của các bên liên quan" đã diễn rangày 18/9, tại Moskva, Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sa thải 4 quan chức cấp cao chạy đua vào Viện Hàn lâm Khoa học khi mà trước đó, ông đã yêu cầu họ không được làm việc này.
Theo chuyên gia Aleksey Fenenko, bất cứ vị Tổng thống nào của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ lên nắm chính quyền đều phát triển quan hệ với nước Nga cùng một kịch bản.
Các học giả tham dự hội thảo về Biển Đông ở Nga đều nhất trí cho rằng cho tới nay, quyết định của Tòa Trọng tài đã tác động khá tích cực tới tình hình ở Biển Đông so với dự đoán trước đó.
Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn Đông - Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAN) sẽ ra mắt ấn phẩm khoa học chuyên sâu mới: "Việt Nam ngày nay."
Hội nghị diễn ra tại Nga đã được nghe tham luận của các chuyên gia về hoạt động cải tạo nguyên trạng của Trung Quốc ở Biển Đông, mối đe dọa an ninh và ổn định trong khu vực, bình diện pháp lý của vấn đề Biển Đông.
Ngày 5/6 tại Đại học Nhân văn Liên bang Nga ở thủ đô Moskva đã diễn ra hội thảo với chủ đề "Tranh chấp lãnh thổ và luật pháp quốc tế trong kỷ nguyên mới" bàn về các điểm nóng trên thế giới.
Tham luận tại Hội thảo đều khá chi tiết, cụ thể, đưa ra cái nhìn tổng thể về mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam cũng như cho thấy những triển vọng lớn trong việc tăng cường, phát triển mối quan hệ này.
Nga đang đẩy nhanh dự án sản xuất thiết bị laser mạnh nhất thế giới hay còn gọi là "Siêu laser," thiết bị này có thể được hoàn thành và khởi động vào năm 2019, trước dự kiến một năm.