Viện Robert Koch (RKI) cho biết có khoảng 9,5 triệu người Đức gần đây đã phải nghỉ ốm, cao hơn đáng kể so với hơn 2 năm trước, thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát nghiêm trọng.
STIKO cho biết để làm chậm lại tốc độ lây lan của đậu mùa khỉ trước khi có thể chấm dứt các ổ dịch bùng phát, việc bao phủ tỷ lệ vaccine cao cho các nhóm nguy cơ cao là cần thiết.
Số ca mắc COVID-19 ở Đức trong một ngày lên tới 80.430 ca, vượt mức cao kỷ lục gần 65.400 ca ghi nhận được giữa tháng 11/2021. Số ca tử vong ghi nhận được trên cả nước trong 24 giờ qua là 384 người.
Thông báo của Viện Robert Koch cho biết 5 quốc gia gồm Ba Lan, Thụy Sĩ, Jordan, Liechtenstein và Mauritius mới được bổ sung vào danh sách các khu vực có nguy cơ cao do tình hình dịch bệnh xấu đi.
Trong 24 giờ qua, nước Đức có thêm 76.414 ca mắc mới COVID-19, tăng mạnh so với mức 52.970 ca một tuần trước đó. Số ca tử vong vì COVID-19 trong ngày cũng ở mức cao nhất kể từ tháng 3/2021.
Người đứng đầu Viện Robert Koch cảnh báo Đức sẽ bước vào một mùa Giáng sinh cực kỳ “tồi tệ” nếu chính quyền không áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát tình hình.
Bộ Y tế Đức công bố khuyến cáo vắcxin cập nhật của STIKO, trong đó cho biết hiện vẫn chưa có dữ liệu đầy đủ để đánh giá hiệu quả của vắcxin do AstraZeneca sản xuất với người trên 65 tuổi.
Trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận thêm 12.332 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi Italy, Pháp và Anh vẫn có hàng trăm ca tử vong do dịch COVID-19 mỗi ngày.
Viện Robert Koch (RKI) của Đức đã trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc, khiến việc công bố số liệu các ca nhiễm dịch COVID-19 hàng ngày của cơ quan này bị gián đoạn.