Việt-Lào tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm

Cảnh sát Việt-Lào tổ chức hội nghị hợp tác nhằm trao đổi những kinh nghiệm hay để thúc đẩy sự phối hợp lên tầm cao mới, hiệu quả hơn.
Hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2011 đã khai mạc ngày 22/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập trung kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm thực hiện chương trình hành động hợp tác phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực trên tuyến biên giới giữa hai nước. Đồng thời trao đổi những kinh nghiệm hay, những tình hình mới để thúc đẩy sự phối hợp lên tầm cao mới và hiệu quả hơn.

Trong phương hướng tăng cường hợp tác giữa lực lượng cảnh sát hai nước năm 2011, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về các nội dung như tham mưu tích cực, quyết liệt hơn trong việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Hiệp định đã ký giữa hai Chính phủ và hai Bộ Công an Việt Nam - Bộ An ninh Lào về các công tác có liên quan; hợp tác chặt chẽ và kịp thời phối hợp trong giải quyết các vấn đề phức tạp cụ thể xảy ra trong phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tăng cường trao đổi, cung cấp kịp thời thông tin; tiếp tục hỗ trợ mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ thực hiện thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Lào, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, năm qua lực lượng cảnh sát hai nước đã tích cực thực hiện các cam kết tại Hội nghị hợp tác lần thứ 2 tổ chức tại Vientiane tháng 3/2010 và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Đặc biệt, lực lượng cảnh sát, công an các địa phương, nhất là công an các tỉnh dọc tuyến biên giới hai nước đã nâng cao số lượng và chất lượng trao đổi thông tin về tội phạm và các vụ việc phạm tội ma túy, kinh tế, mua bán người; nhiều vụ án liên quan đến hai nước và bắt giữ đối tượng truy nã được phối hợp chặt chẽ; việc ngăn chặn tình trạng di cư trái phép ở khu vực biên giới và tiếp nhận hồi hương được giải quyết tốt hơn.

Hai bên cũng đã hỗ trợ nhau trong đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau về kinh phí, phương tiện. Kết quả đó đã góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng khu vực biên giới hòa bình và hữu nghị, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Bộ và hai nước.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ nhấn mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới là trách nhiệm chung và đòi hỏi lực lượng cảnh sát hai nước phải hợp tác và phối hợp không chỉ là yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn là vấn đề chiến lược lâu dài; tin rằng lực lượng cảnh sát hai nước sẽ cùng nhau tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, nâng tầm cao mới mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, phấn đấu xây dựng mối quan hệ giữa lực lượng Cảnh sát hai nước Việt-Lào thành mẫu mực trong hợp tác của Tổ chức ASEANPOL…

Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an Việt Nam cũng khẳng định thời gian qua lực lượng cảnh sát hai nước đã không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong trao đổi thông tin tội phạm; phối hợp điều tra, bắt giữ các đối tượng tội phạm và truy nã; đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ và hỗ trợ các điều kiện vật chất…

Lực lượng cảnh sát mỗi nước đã được phát triển nâng tầm cao mới, tạo được những chuyển biến tích cực trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia về ma túy, hình sự, buôn lậu, buôn người và giải quyết tình trạng di dịch cư tự do.

Đại tá Sisạvạt Kẹomalavông, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bày tỏ niềm tin rằng các nội dung bàn bạc và thống nhất tại Hội nghị này sẽ là cơ sở để lực lượng Công an hai nước hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, cũng như lực lượng công an hai nước ngày càng gắn bó./.

Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục