Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đức

Trưởng Ban Tuyên giáo TW Đinh Thế Huynh khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Đức.
Chiều 18/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáoTrung ương Đinh Thế Huynh, thay mặt Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đã tiếpĐoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức do ông Tổng Thư ký Mathiát Hun, dẫn đầu, đang ởthăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông Đinh Thế Huynh đánh giá cao những bước phát triển tích cực gần đây trongquan hệ giữa hai nước Việt Nam và Đức, cũng như giữa Đảng Cộng sản Việt Nam vàĐảng Cánh tả Đức; khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng quan hệ hữunghị, hợp tác nhiều mặt với Đức; coi Đức là một trong những đối tác quan trọnghàng đầu của Việt Nam tại châu Âu.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng bày tỏ mong muốn hai Đảng sẽ tiếp tụctăng cường hợp tác trao đổi thông tin lý luận, kinh nghiệm thực tiễn công tácđảng, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, vì lợiích thiết thực của nhân dân hai nước Việt Nam và Đức, vì hòa bình, ổn định, hợptác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Ông Đinh Thế Huynh chúc Đảng Cánh tả Đức không ngừng lớn mạnh, phát huy ảnhhưởng trên chính trường và trong xã hội Đức.

Ông Mathiát Hun đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của ViệtNam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông khẳng định Đảng Cánh tả Đức ủng hộ quan hệ “đối tác chiến lược vì tươnglai” giữa Đức và Việt Nam, coi trọng thúc đẩy quan hệ với Đảng Cộng sản ViệtNam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả giữa Đức với Việt Namtrên các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Đức có thế mạnh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.