Việt Nam đoạt HCV Đại hội thể thao sinh viên khu vực

Trong ngày thi đấu thứ ba của Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 14, ngày 13/12 ở Malaysia, đoàn Việt Nam đã giành chiếc huy chương vàng đầu tiên nhờ công của đội tuyển bóng bàn nam.

Trong ngày thi đấu thứ ba của Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 14, ngày 13/12 ở Malaysia, đoàn Việt Nam đã giành chiếc huy chương vàng đầu tiên nhờ công của đội tuyển bóng bàn nam.

Do Indonesia đã bỏ cuộc, môn bóng bàn chỉ có 4/11 quốc gia tham dự là Việt Nam, Singapore, Thái Lan và chủ nhà Malaysia. Đội tuyển nam Việt Nam đã toàn thắng 3 trận trước ba đối thủ còn lại với cùng tỷ số 3-0, giành huy chương vàng.

Ở nội dung đồng đội nữ, trận thua trước chủ nhà Malaysia đã khiến các tay vợt nữ đành ngậm ngùi nhận huy chương bạc.

Đại hội thể dục thể thao sinh viên Đông Nam Á, diễn ra từ ngày 10 đến 18/12 tại Malaysia, là một trong những sự kiện lớn nhất của Hiệp hội thể thao Đại học Đông Nam Á được tổ chức định kỳ 2 năm/lần.

Đoàn Việt Nam tham gia tranh tài ở 11 môn trên tổng số 21 môn thi đấu tại đại hội, gồm điền kinh, bơi, bóng bàn, bắn cung, bắn súng, pencak silat, karatedo, taekwondo, bóng chuyền bãi biển, bóng chuyền nữ và bóng đá nam.

Tại đại hội lần thứ 13 năm 2006, đoàn sinh viên chủ nhà Việt Nam đã dẫn đầu toàn đoàn với 74 huy chương vàng, 52 huy chương bạc và 37 huy chương đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục