Việt Nam dự Asian Youth Games lần thứ nhất

Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự 6/9 môn thi tại Đại hội thể thao trẻ châu Á lần thứ nhất (Asian Youth Games), khai mạc ngày 29/6 tại Singapore.

Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự 6/9 môn thi tại Đại hội thể thao trẻ châu Á lần thứ nhất (Asian Youth Games), khai mạc ngày 29/6 tại Singapore.
 
Theo dự kiến, có 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Asian Youth Games. Đoàn thể thao Việt Nam góp mặt tại đại hội gồm 46 thành viên, trong đó có 32 vận động viên, 7 cán bộ, 1 bác sĩ, 2 lãnh đội, 1 chuyên gia và 6 huấn luyện viên do ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao (Tổng cục Thể dục Thể thao) làm trưởng đoàn.
 
Các vận động viên Việt Nam sẽ dự tranh ở các môn thi bóng bàn, bắn súng, điền kinh, bơi lội, bowling và nhảy cầu.
 
Tuy là sân chơi mới dành cho các vận động viên trẻ, nhưng Asian Youth Games sẽ được tính là vòng loại của Olympic Youth Games lần thứ nhất, cũng sẽ diễn ra tại Singapore vào năm 2010. Vì thế, việc tham gia thi đấu và đạt thành tích tốt tại Asian Youth Games sẽ giúp thể thao Việt Nam giành vé dự sân chơi trẻ thế giới.
 
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của đoàn thể thao Viet Nam để tham dự Đại hội đã hoàn tất. Trước khi đoàn lên đường, sẽ có một đoàn cán bộ tiền trạm tới Singapore trước để làm việc với ban tổ chức, đồng thời tham dự hội nghị trưởng đoàn và đăng ký địa điểm ăn ở, chuẩn bị đón tiếp đoàn chính dự đại hội.
 
Dự kiến, ngày 28/6, các đội tuyển bắn súng, điền kinh, bowling, nhảy cầu và bóng bàn sẽ tới Singapore. Riêng đội tuyển bơi sẽ trở về từ địa điểm tập huấn tại Trung Quốc sát ngày lên đường nên sẽ xuất phát muộn hơn (ngày 30/6).
 
Theo quy định của Ban tổ chức Asian Youth Games, lễ kéo cờ các đoàn tham dự đại hội sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/6./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục