Việt Nam dự giải quần vợt ĐNA thay cho SEA Games

ITF) đã đồng ý để ATF tổ chức Giải Quần vợt Vô địch Đông Nam Á-Toyota (AEC) Championships 2013 diễn ra từ 22-27/11 tại Bangkok.
Do nhiều lý do khác nhau, Myanmar - chủ nhà của SEA Games 27 đã loại môn quần vợt ra khỏi danh sách các môn thi đấu của Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực trong năm 2013.

Sau quá trình đấu tranh từ Liên đoàn Quần vợt Việt Nam và Liên đoàn các nước trong khu vực, Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) đã đồng ý để Liên đoàn Quần vợt châu Á (ATF) tổ chức giải đấu thay thế mang tên Giải Quần vợt Vô địch Đông Nam Á-Toyota (AEC) Championships 2013.

Giải diễn ra từ 22-27/11 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan). Các vận động viên sẽ tranh tài ở các nội dung như các kỳ SEA Games, gồm đơn nam, đôi nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ.

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đã đề xuất Tổng cục Thể dục thể thao tập trung đội tuyển nam, nữ quốc gia gồm 6 vận động viên nam (Nguyễn Hoàng Thiên, Lê Quốc Khánh, Đỗ Minh Quân, Phạm Minh Tuấn, Trịnh Linh Giang, Lâm Quang Trí); 6 vận động viên nữ (Huỳnh Phương Đài Trang, Huỳnh Phi Khanh, Trần Thị Tâm Hảo, Đào Minh Trang, Nguyễn Ái Ngọc Vân, Phan Thị Thanh Bình) cùng 2 huấn luyện viên cho 2 đội.

Ngoài ra, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ tiếp tục mời chuyên gia Michael Baroch tư vấn, huấn luyện và theo đội từ khi tập trung đến khi thi đấu xong giải (dự kiến 3 tuần).

Các vận động viên được triệu tập lần này dựa trên tinh thần và kết quả thi đấu tại Fed Cup (với đội nữ), vòng loại Davis Cup nhóm III (đội nam) vừa qua tại Giải Vô địch Quốc gia 2013 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam nhận định, với sự tham dự của các đội tuyển rất mạnh như Indonesia, Philippines, Thái Lan nên mục tiêu của đội tuyển lần này là nằm trong tốp 3 các nước tham dự./.

Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục