Việt Nam được bầu vào Ủy ban Ngân sách của WIPO

Việt Nam lần đầu tiên được bầu vào Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách của WIPO nhiệm kỳ 2013-2015 tại phiên họp Đại hội đồng lần thứ 51.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ về phiên họp Đại hộiđồng lần thứ 51 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tại Trung tâm hộinghị quốc tế Geneva ngày 27/9, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia TạQuang Minh cho biết cuộc họp Đại hội đồng là hoạt động quan trọng nhất trong nămcủa WIPO.

Kể từ khi trở thành thành viên của WIPO, Việt Nam đã tích cực tham giacác dự án của chương trình phát triển WIPO và vai trò của Việt Nam đang dần đượcbạn bè quốc tế ghi nhận.

Đặc biệt, năm nay Việt Nam lần đầu tiên được bầu vào Ủy ban Kế hoạch vàNgân sách của WIPO nhiệm kỳ 2013-2015, cơ quan quyết định việc phân bổ ngân sáchcho các chương trình, kế hoạch hoạt động của WIPO.

Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp Đại hội đồng lần này gồm đại diện của CụcSở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch).

Đến với cuộc họp lần này, Việt Nam mong muốn cùng với các thành viên kháccủa Tổ chức thông qua các báo cáo của các Ủy ban, Hội đồng của WIPO, đưa ra cácquyết định quan trọng liên quan đến vận hành hệ thống sở hữu trí tuệ thế giới vàcủa Tổ chức.

Đại hội đồng sẽ quyết định một số vấn đề quan trọng như gia hạn nhiệm vụđàm phán của Ủy ban liên chính phủ về nguồn gen, tri thức truyền thống và vănhóa dân gian để có thể thống nhất về các văn kiện quốc tế bảo hộ các đối tượngnày; triệu tập Hội nghị ngoại giao để ký kết một thỏa thuận quốc tế về luật kiểudáng công nghiệp; thông qua kế hoạch bầu cử Tổng Giám đốc mới; bầu thành viêncủa Ủy ban điều phối và Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách của WIPO; mở các văn phòngđại diện của WIPO ở các khu vực...

Về một số dự án Việt Nam tham gia trong chương trình phát triển WIPO, Cụctrưởng Tạ Quang Minh đã giới thiệu hai dự án Việt Nam đang tích cực tham gia.

Thứ nhất là dự án về Sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu để phát triểnkinh doanh ở các nước đang phát triển và kém phát triển. Đây là Dự án của WIPOnhằm hỗ trợ một số nước đang phát triển và kém phát triển xây dựng chiến lượcthương hiệu để quảng bá các sản phẩm, đặc sản của địa phương, tăng cường tiềmnăng xuất khẩu các sản phẩm đó. Hiện nay, Việt Nam đang được WIPO hỗ trợ xâydựng chiến lược thương hiệu cho ba sản phẩm là chè Ba Vì, nước mắm Phú Yên vàhoa Đà Lạt.

Thứ hai là dự án Tiếp cận cơ sở dữ liệu chuyên ngành: trong khuôn khổ Dựán này, WIPO sẽ hỗ trợ các nước thành lập các Trung tâm hỗ trợ công nghệ và đổimới (TISC) thông qua các hoạt động như đào tạo kỹ năng khai thác thông tin sángchế, hỗ trợ tiếp cận với các nguồn thông tin sáng chế.

Hiện nay, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã ký thỏa thuận với WIPO để trợgiúp Việt Nam thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tại Khu côngnghệ cao Hòa Lạc. Theo khuôn khổ hợp tác này, WIPO đã triển khai một số hội thảotại chỗ và trực tuyến để đào tạo cho các cán bộ Cục về kỹ năng tra cứu thông tinsáng chế, hỗ trợ Cục truy cập một số cơ sở dữ liệu sáng chế và phi sáng chế.

Ngoài việc tham gia các dự án trong khuôn khổ chương trình phát triển củaWIPO, hàng năm WIPO cũng dành cho Việt Nam các trợ giúp khác nhằm năng cao nănglực của hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Hòa nhịp với quá trình hội nhập kinh tế của đất nước, Cục Sở hữu trí tuệngày càng tham gia sâu rộng vào hoạt động của WIPO với tinh thần “Việt Nam làbạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.”

Hiện nay Việt Nam đang chủ động tham gia đàm phán để xây dựng các văn kiệnbảo hộ sở hữu trí tuệ quốc tế, bảo vệ các lợi ích thiết thực của đất nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục