Việt Nam giành 1 HCĐ ở giải bóng bàn Cây vợt vàng

Tay vợt Đinh Quang Linh dù thi đấu rất cố gắng nhưng vẫn phải nhận thất bại trước Kim Bum Soeb và nhận chiếc huy chương đồng.
Sau 4 ngày tranh tài tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (Thành phố Hồ Chí Minh), tối 14/9, giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng lần thứ 27 - năm 2013 đã khép lại với các trận bán kết, chung kết nội dung đơn nam, đơn nữ.

Tại nội dung đơn nam, tay vợt Việt Nam Đinh Quang Linh dù rất nỗ lực và đã dẫn trước Kim Bum Soeb (Hàn Quốc) 2-1 nhưng cuối cùng vẫn chịu thúc thủ 2-4 tại trận bán kết. Với kết quả này, Quang Linh đành ngậm ngùi nhận chiếc huy chương đồng. Đây cũng là thành tích khả quan nhất của các tay vợt Việt Nam ở nội dung đánh đơn.

Trong khi đó, sau khi vượt qua Quang Linh ở bán kết, Kim Bum Soeb không thể tạo nên bất ngờ khi thất bại chóng vánh 1-4 trước tay vợt đồng hương Lee Jin Kwon. Đây là lần thứ hai liên tiếp Lee Jin Kwon vô địch nội dung đơn nam của giải.

Ở nội dung đơn nữ, Kato Kyoka (Nhật Bản) và Lin Ye (Singapore) đã cống hiến một trận chung kết rất hấp dẫn với màn rượt đuổi ngoạn mục. Chỉ đến ván đấu quyết định, Kyoka mới hạ gục được đối thủ. Thắng chung cuộc 4-3 trước tay vợt hạng 92 thế giới, Kyoka giành huy chương vàng rất xứng đáng và cho thấy mình là một tay vợt mạnh với lối tấn công đầy tốc độ.

Trước đó, các trận chung kết nội dung đồng đội đều tái hiện lại mùa giải năm trước. Đội Petrosetco thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai liên tiếp thất bại trước đối thủ Nhật Bản 0-3 trong trận chung kết đồng đội nữ và đành chấp nhận vị trí thứ hai. Trong khi ở nội dung đồng đội nam, Hàn Quốc A đã xuất sắc đánh bại Singapore 3-2 đầy kịch tính để lên ngôi vô địch.

Kết thúc giải đấu, ngôi vô địch toàn đoàn đã thuộc về các tay vợt Hàn Quốc khi họ giành được hai huy chương vàng, một huy chương bạc và hai huy chương đồng. Hạng nhì là đoàn Nhật Bản với một huy chương vàng, một huy chương bạc, một huy chương đồng.

Giải năm nay có sự tranh tài của 81 vận động viên của 21 đội đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Malaysia, Hong Kong - Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ./.

Vũ Tiến Lực (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục