Việt Nam giành 7 huy chương vàng võ thuật châu Á

Việt Nam giành được 39 huy chương các loại, vươn lên xếp thứ 6 trên tổng số 40 nước và vùng lãnh thổ tham dự giải Võ thuật Thể thao châu Á.
Với tổng cộng 39 huy chương, trong đó 7 huy chương vàng, đoàn thể thao Việt Nam đã giành vị trí thứ 6 trên tổng số 40 nước và vùng lãnh thổ tham dự Đại hội Võ thuật Thể thao châu Á lần thứ nhất diễn ra tại Thái Lan, bế mạc hôm nay 9/8.

Ngày hôm qua 8/8, ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành thêm những tấm huy chương bạc và đồng ở hai môn Karatedo và Kurash.

Sau chiến thắng ngoạn mục trong ngày 7/8 ở môn Pencak Silat, Kurash Việt Nam tiếp tục ra tranh tài với võ sĩ cuối cùng là Nguyễn Tuấn Học thi đấu ở hạng cân dưới 73kg nam.

Sau khi loại được đối thủ người Mông Cổ khá nặng ký Munkhbat Dagvadorj, Nguyễn Tuấn Học đã bước vào vòng bán kết và hạ võ sĩ người Iraq Alshamri Slaf. Tuy nhiên, Nguyễn Tuấn Học đã để thua một cách đáng tiếc trong trận chung kết trước Mustafayev Ramazan người Kazakhstan, và nhận huy chương bạc.

Trước đó, trong ngày thi đấu 7/8, các tuyển thủ Kurash Việt Nam cũng đã gây bất ngờ lớn khi hai nữ võ sĩ Nguyễn Thị Lan (dưới 57kg) và Nguyễn Thị Hương (dưới 63kg) giành hai tấm huy chương bạc.

Ở nội dung Karatedo, dù còn non kinh nghiệm thi đấu, song nữ võ sĩ trẻ Bùi Thị Triệu đã xuất sắc vượt qua đối thủ Feng Lanlan của Trung Quốc với tỷ số 2 - 0 để giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, do kém may mắn, cô đã để thua võ sĩ Maejima Sayuri của Nhật Bản.

Trong vòng tranh huy chương đồng, Bùi Thị Triệu đã dễ dàng hạ võ sĩ Soriano Mae với tỷ số 4 - 3. Kết quả hai huy chương bạc và ba huy chương đồng tại Đại hội được xem là thành tích chấp nhận được khi Karatedo Việt Nam chỉ cử đến giải những võ sĩ trẻ, nhưng có tinh thần thi đấu quyết liệt và kỹ, chiến thuật khá tốt.

Ngày 7/8, các tuyển thủ Việt Nam đã giành được thêm 5 huy chương vàng, trong đó riêng nội dung Pencak Silat đóng góp 4 huy chương của Trương Văn Mạo (hạng 75kg), Huỳnh Thị Thu Hồng (hạng 55kg), Lê Thị Hồng Ngoan (hạng 70kg) và Lê Thị Phi Nga (hạng 50kg).

Trong khi Kickboxing còn là môn khá mới mẻ, võ sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai thi đấu ở hạng 56kg nữ đã vượt qua nữ võ sĩ người Thái Lan Pungtha Wanlaya để giành tấm huy chương vàng trong sự ngạc nhiên của ban huấn luyện cũng như cổ động viên nước chủ nhà.

Trong các trận chung kết Muay Thai, Việt Nam có đến 3 võ sĩ tranh tài là Nguyễn Thị Mai Ngân, Nguyễn Trần Duy Nhất, Trần Thị Hương nhưng chỉ giành được huy chương bạc.

Năm vị trí dẫn đầu của tại giải này là: Thái Lan (21 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 16 huy chương đồng); Kazakhstan (15, 7, 12); Hàn Quốc (10, 6, 3); Trung Quốc (9, 5, 5); Nhật Bản (9, 2, 3)./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục