Việt Nam muốn đăng cai Đại hội ASOSAI năm 2015

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ, Việt Nam muốn đăng cai đại hội tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) năm 2015.
Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ, Việt Nam sẽ đưa ra thông điệp mong muốn ứng cử chức vị trí chủ tịch và đăng cai Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) vào năm 2015.

Thông tin trên đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ cho biết khi trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về việc tổ chức kỳ họp 42 Ban điều hành ASOSAI tại Hà Nội trong hai ngày 4 và 5/8.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ cho biết đây là lần đầu tiên Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ họp ASOSAI, điều này thể hiện sự tin cậy, tín nhiệm, đánh giá rất cao của tổ chức này với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Với vai trò là một thành viên trong Ban lãnh đạo điều hành, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chú trọng đến việc phát triển ASOSAI trong 5 năm tới, nhằm giúp các cơ quan kiểm toán quốc gia gia tăng giá trị kiểm toán; đồng thời xây dựng các cơ quan kiểm toán tối cao thực sự là những cơ quan kiểm toán uy tín, trách nhiệm. Đây là một bài học được đặt ra sau khi đợt khủng hoảng toàn cầu vừa xảy ra trong năm vừa qua.

Tổng kiểm toán Vương Đình Huệ cũng cho rằng, việc tổ chức kỳ họp lần thứ 42 cho thấy ASOSAI rất tín nhiệm đối với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam vì chưa có nước nào với tuổi đời 16 năm đã được bầu vào ban lãnh đạo ASOSAI và tổ chức sự kiện như thế này. Vì thế, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ làm hết sức mình để đưa ra những sáng kiến đóng góp cho sự phát triển lớn mạnh của tổ chức.

Tổng kiểm toán Nhà nước Việt Nam khẳng định luôn luôn phấn đấu vì mục tiêu xây dựng cơ quan kiểm toán tài chính công có trách nhiệm và uy tín. Đi cùng với mục tiêu này sẽ là những trách nhiệm nặng nề hơn đối với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam với 44 thành viên còn lại trong tổ chức.

"Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đang được đồng nghiệp các nước đánh giá cao nhờ đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến chi tiêu công, tăng cường quản trị công, kiểm soát chất lượng kiểm toán, những vấn đề này đang được cả thế giới quan tâm. Hơn nữa, kiểm toán không phải chỉ làm những việc liên quan đến con số mà còn phải tham gia vào vấn đề quản trị của quốc gia, đánh giá những vấn đề về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Đó mới là cơ quan kiểm toán có trách nhiệm, chuyên nghiệp và uy tín đối với quốc gia," Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ khẳng định.

Hội nghị lần thứ 42 của Ban điều hành ASOSAI là một hội nghị thường niên với sự tham gia của 11 nhà lãnh đạo của ASOSAI như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pakistan...; 2 thành viên Ủy ban Kiểm toán (Arập Xêút, Mông Cổ) và Tổ chức hỗ trợ phát triển (IDI) của Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI).

Hội nghị sẽ đánh giá, kiểm điểm lại những hoạt động của ASOSAI trong thời gian trước, đề ra những định hướng trong tương lai, đồng thời đề cử nhân sự và xác định các chủ đề đưa ra thảo luận tại đại hội INTOSAI sắp tới được tổ chức vào tháng 11 tại Nam Phi.

Cũng tại kỳ họp này, Báo cáo của Nhóm công tác ASOSAI về kiểm toán môi trường sẽ được công bố. Đây là bản báo cáo được chờ đợi nhất vì vấn đề môi trường hiện đang là vấn đề bức xúc đối với toàn cầu và các nước thành viên ASOSAI. Với việc báo cáo này, các thành viên ASOSAI sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan về bảo vệ môi trường trong khu vực và trên thế giới.

Trong bản báo cáo này, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đóng góp những ý kiến định hướng, biện pháp tăng cường đối với kiểm toán môi trường, đồng thời đưa ra những khuyến cáo cho các nước thành viên về việc tăng cường kiểm toán môi trường. Ngoài ra, các đại biểu cũng bàn thảo một số nội dung về các cuộc họp tiếp theo, việc hợp tác với các tổ chức khác trên thế giới, trong đó có việc hợp tác giữa ASOSAI và Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Âu (EUROSAI) (nội dung lần đầu tiên được đề cập)./.

Thùy Dương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục