Thuế quan, M@A và Business Matching: Tâm điểm hội thảo HDBank Japan Desk 2025
Hội thảo cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thu hút doanh nghiệp Nhật Bản, phân tích tác động thuế quan, M&A và dịch vụ Business Matching hỗ trợ hợp tác hiệu quả.
Hội thảo cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thu hút doanh nghiệp Nhật Bản, phân tích tác động thuế quan, M&A và dịch vụ Business Matching hỗ trợ hợp tác hiệu quả.
Chiều 5/8/2025, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.
Workshop không chỉ mang đến không gian trải nghiệm nghệ thuật sáng tạo mà còn là cầu nối tinh thần giữa hai nền văn hóa, góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân gian.
Kể từ Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 10, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã được lãnh đạo cấp cao của hai Bộ quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả thiết thực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ tài chính, thúc đẩy ODA thế hệ mới dành cho Việt Nam để thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược mang tính thay đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế.
Thủ tướng cho rằng hai bên cần mở rộng xuất khẩu những sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam sang tỉnh Yamaguchi và ngược lại, thúc đẩy xuất khẩu một số đặc sản của Yamaguchi vào thị trường Việt Nam.
Sáng 5/12 (giờ địa phương), tại Tokyo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tokyu, và Chủ tịch Điều hành Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị tỉnh Aichi tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh như sản xuất ôtô, đường sắt, hàng không.
Sáng 6/8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru.
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản triển khai thực chất, hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện vừa được nâng cấp, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng nguồn nhân lực trong lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đào tạo chuyên gia bán dẫn đáp ứng nhu cầu hiện nay.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất với dấu mốc lịch sử là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11/2023.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặt vấn đề, để chuyển đổi năng lượng công bằng, các nước phát triển và đang phát triển tăng cường hỗ trợ nhau về cơ chế tài chính, công nghệ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng trong những năm tháng đấu tranh cách mạng.
Sáng 15/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã đề nghị nguyên Đại sứ Sugi Ryotaro tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu, thúc đẩy tạo thuận lợi cho người dân hai nước đi lại, tìm hiểu văn hóa của nhau.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị, giúp Việt Nam thực hiện ba đột phá chiến lược.
Thủ tướng đề nghị Marubeni hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo.