Việt Nam sắp là nước xuất khẩu cao su thứ ba thế giới

Rubber Economist Ltd. dự báo sang năm 2014, Việt Nam sẽ vượt qua Malaysia để trở thành nước sản xuất cao su lớn thứ ba thế giới.
Việt Nam sắp là nước xuất khẩu cao su thứ ba thế giới ảnh 1Sản xuất cao su xuất khẩu. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Trong báo cáo mới nhất của mình, công ty tư vấn Rubber Economist Ltd. dự báo sản lượng cao su của Việt Nam có thể sẽ tăng 1,5% lên 995.000 tấn trong năm 2014 sau khi đã tăng 14% lên 980.000 tấn trong năm nay.

Với sản lượng đó, Việt Nam sẽ vượt qua Malaysia để trở thành nước sản xuất cao su lớn thứ ba thế giới.

Trong khi đó, sản lượng cao su của tại Thái Lan - nước sản xuất cao su hàng đầu thế giới - có thể sẽ tăng 4,2% lên 3,74 triệu tấn và của Indonesia - nước xuất khẩu cao su lớn thứ hai thế giới - có thể tăng 2,1% lên 3,16 triệu tấn.

Trong bối cảnh tình trạng dư cung cao su đang trở nên trầm trọng hơn, từ đầu năm 2013 đến nay, các hợp đồng tương lai về cao su tại sàn giao dịch Tokyo đã giảm 9,8% giá trị.

Trong phiên ngày 24/12, các hợp đồng tương lai về cao su tại sàn này chỉ còn 274 yen/kg (2.628 USD/tấn).

Theo dự báo của Rubber Economist Ltd., lượng dư cung cao su tự nhiên toàn cầu trong năm 2014 có thể sẽ tăng lên 366.000 tấn, cao hơn nhiều so với con số 336.000 tấn của năm nay, trong bối cảnh sản lượng tăng nhanh hơn nhu cầu.

Trong báo cáo trên, Rubber Economist Ltd. dự báo trong năm 2014, lượng tiêu thụ cao su toàn cầu sẽ tăng 3,1% lên 11,599 triệu tấn, thấp hơn so với con số 4,1% mà công ty đã đưa ra hồi tháng Chín.

Trong khi đó, sản lượng cao su sẽ tăng 3,3% lên 11,965 triệu tấn, so với ước tính tăng 3% trước đó.

Ông Prachaya Jumpasut, Giám đốc Điều hành của Rubber Economist Ltd., cho biết: “Việc điều chỉnh giảm dự báo về nhu cầu cao su là do sự phục hồi chậm chạp hơn so với dự kiến tại nhiều nước tiêu thụ mặt hàng này.”

Theo ông Prachaya, nền kinh tế Trung Quốc đã không cho thấy được sự phục hồi đáng kể nào trong năm nay.

Kết quả thăm dò của Bloomberg trong thời gian từ ngày 18-23/12 cho thấy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này sẽ vào khoảng 7,4% trong năm 2014, chậm nhất kể từ hồi năm 1990./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.