Việt Nam sẽ tham gia dự án Goal giai đoạn 3

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục có tên trong danh sách các Liên đoàn thành viên FIFA được tham gia dự án Goal giai đoạn 3.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục có tên trong danh sách các Liên đoàn thành viên FIFA được tham gia dự án Goal giai đoạn 3.

Dự kiến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ triển khai xây dựng hệ thống chiếu sáng tại sân cỏ nhân tạo thuộc Trung tâm đào tạo trẻ Quốc gia, mua mới một ôtô 45 chỗ cho đội tuyển, đầu tư các trang thiết bị tập luyện và thiết bị máy móc duy tu bảo dưỡng sân…

Dự án Goal được thành lập theo sáng kiến của Chủ tịch FIFA S. Blater và được Hội nghị bất thường FIFA thông qua tại Los Angeles năm 1999.

Mục đích của dự án nhằm vào việc xây dựng hoặc nâng cấp trụ sở các Liên đoàn (đảm bảo cơ quan hành chính về bóng đá độc lập), các trung tâm đào và sân cỏ nhân tạo, cải thiện về số lượng và chất lượng các trang bị bóng đá ở địa phương cũng như quốc gia.

Được biết, giai đoạn 1 của dự án Goal được thực hiện từ năm 1999 đến năm 2002 với kinh phí 100 triệu franc Thụy Sỹ. Giai đoạn 2 hoạt động từ năm 2003 – 2006 cũng với nguồn chi 100 triệu franc Thụy Sỹ và giai đoạn 3 được triển khai từ năm 2007-2010 với 120 triệu franc Thụy Sỹ.

Tại giai đoạn 1 của dự án, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã được FIFA hỗ trợ xây dựng trụ sở đặt tại số 18 Lý Văn Phức hiện nay.

Tháng 11/2005, Việt Nam cùng 15 quốc gia khác được FIFA phê chuẩn hồ sơ xin gia nhập thành viên của dự án Goal giai đoạn 2 và qua đó được FIFA hỗ trợ 400.000 USD đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ phát triển bóng đá.

Trên cơ sở này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã nhanh chóng triển khai đề án xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Quốc gia chính thức được khởi công xây dựng vào ngày 30/9/2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục