Việt Nam tham dự khóa họp tổ chức di cư quốc tế

Đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Minh Vũ, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, dẫn đầu tham dự và phát biểu tại khóa họp ở Geneva.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, từ ngày 5-7/12, khóa họp lầnthứ 100 Hội đồng cấp bộ trưởng Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã diễn ratại Geneva (Thụy Sĩ) với sự tham dự của hơn 700 đại biểu đến từ 159nước thành viên và quan sát viên. Đoàn đại biểu Việt Nam do ông NguyễnMinh Vũ, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, dẫn đầu đã tham dự vàphát biểu tại khóa họp.

Đây là khóa họp cấp bộ trưởng lớnnhất trong lịch sử IOM và diễn ra nhân kỷ niệm 60 năm thành lập tổ chứcnày. Khóa họp đã công nhận thêm 14 thành viên mới, nâng tổng số thànhviên chính thức của IOM lên 146.

Phát biểu tại khóa họp, TổngGiám đốc IOM William Lacy Swing nhấn mạnh mặc dù thếgiới đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức về kinh tế, nhưng vấn đềdi cư vẫn được chú trọng trong chính sách cơ bản của mọi quốc gia.

Báo cáo Di cư Thế giới 2011 được công bố tại khóa họp khẳng địnhrằng sự di chuyển của con người là một phần không thể thiếu của thế giớitoàn cầu hóa, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin truyềnthông trong việc định hình hình ảnh người di cư trong xã hội.

Báo cáocho rằng di cư hiện vẫn là một vấn đề chính trị nhạy cảm, do đó cácchính phủ có nhiệm vụ tránh ngăn chặn tình trạng thông tin sai lệch dẫnđến nhận thức sai, ảnh hưởng tới các chính sách của chính phủ cũng nhưthái độ tiêu cực trong cộng đồng. Báo cáo kêu gọi các chính phủ, các xãhội, các tổ chức quốc tế và phương tiện thông tin đại chúng làm tốt vaitrò của mình bằng cách tham gia các cuộc thảo luận cởi mở và trung thựcđể nhận thức rõ hơn về vấn đề di cư và định hướng chính sách nhằm đemlại kết quả tốt nhất cho các bên.

Phát biểu tại khóa họp,trưởng đoàn Việt Nam Nguyễn Minh Vũ cho rằng không thể kiểm soát tìnhtrạng di cư một cách hiệu quả chỉ bằng các biện pháp trong một quốc gia,mà cần có sự phối hợp nỗ lực chung của cả khu vực và toàn cầu.

Theo ôngVũ, hoạt động di cư ở Việt Nam ngày càng biến động với số lượng lớnngười di cư lao động và di cư nội địa. Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩydi cư quốc tế một cách nhân đạo và có trật tự, giúp đỡ những người di cưdễ bị tổn thương cũng như nạn nhân của các vụ buôn người, đặc biệt làphụ nữ và trẻ em.

Trong những năm qua, Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ vớiIOM trong nhiều dự án liên quan đến di cư, bao gồm cả xây dựng hồ sơ dicư Việt Nam, thực hiện sáng kiến xây dựng mô hình "một Liên hợp quốc" màViệt Nam đang làm thí điểm để các cơ quan của Liên hợp quốc làm việc có hiệu quảtại Việt Nam, ưu tiên xây dựng hoạt động di cư trong chiến lược pháttriển và khai thác mối liên hệ giữa di cư lao động và xóa đói giảmnghèo.

Việt Nam khuyến nghị IOM đóng vai trò quan trọng trongviệc tăng cường bảo vệ người di cư, xây dựng năng lực, thu thập dữ liệuvà thúc đẩy hợp tác giữa các nước thành viên; cần giảm thiểu và ngănchặn hoạt động di cư bất hợp pháp bằng cách tăng cường các kênh di cưhợp pháp. Đối thoại giữa các nước đi và đến của người di cư cần phảiđược tăng cường để nâng cao sự gắn kết trong hoạch định chính sách. Cácnước thành viên cần thể hiện vai trò tích cực trong việc nâng cao nhậnthức của cộng đồng, thực hiện các quy định quốc tế bảo vệ người di cư,tạo điều kiện cho họ tham gia và hòa nhập cộng đồng.

Theo Tổchức Di cư quốc tế Việt Nam, sự phát triển nhanh chóng về mặt kinh tếcủa Việt Nam đang tạo nên một dòng chảy lớn về di cư từ các khu vực nôngthôn đến thành thị và các vùng lân cận, nơi có nhiều cơ hội việc làm.Ước tính, khoảng 25-30% số thành phố lớn ở Việt Nam có người di cư.Những người di cư nội địa thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ ở,học hành cho con cái và chăm sóc sức khỏe. Việt Nam có khoảng 3 triệungười hiện đang định cư ở nước ngoài, trong đó khoảng 400.000 người làlao động tạm thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổ chức chính quyền địa phương cần xem xét thận trọng

Tổ chức chính quyền địa phương cần xem xét thận trọng

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu lại quy định ở Điều 2 về tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính theo hướng phải đổi mới tổ chức chính quyền ở đô thị để thúc đẩy phát triển.