Ông Phạm Văn Tấnnêu rõ rằng với vai trò, vị trí của một thành viên tham gia Công ướckhung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), Việt Nam đã có những đóng gópxứng đáng vào các vấn đề chung và nội dung cụ thể của các văn kiện quantrọng của các hội nghị về biến đổi khí hậu trước đây.
Bên cạnh đó, đoànđại biểu Việt Nam cũng thảo luận và thông qua nhiều vấn đề cơ bản và biệnpháp ứng phó về biến đổi khí hậu toàn cầu nhằm nâng cao vị thế của Nhómcác nước đang phát triển và Việt Nam đồng thời Việt Nam cũng đóng gópcác quan điểm, nội dung, chức năng, nhiệm vụ của các văn kiện liên quanđến biến đổi khí hậu toàn cầu, đặc biệt, việc ứng phó với sự biến đổikhí hậu nhằm duy trì sự phát triển bền vững là mục tiêu và ưu tiên hàngđầu của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Ngoài việc thamgia thảo luận các vấn đề chung mang tính chiến lược và định hướng,đoàn Việt Nam còn tham gia các cuộc đàm phán song phương với nhiều nước và đối tácđể tìm ra các quan điểm chung nhằm thu hẹp bất đồng và tăng cường phốihợp, hợp tác và hỗ trợ Việt Nam ứng phó có hiệu quả với sự biến đổi khíhậu.
Về khả năng COP 17 có đạt được một số định hướng hoặc vấn đề cụthể nào hay không trong bối cảnh giai đoạn một của Nghị định thư Kyotosẽ kết thúc vào năm 2012, ông Phạm Văn Tấn cho biết hiện vẫn còn nhiều ýkiến khác nhau giữa các nhóm nước và các bên tham gia UNFCCC về biếnđổi khí hậu, đặc biệt nhiều vấn đề liên quan tới giai đoạn hai của Nghịđịnh thư Kyoto, nên việc thống nhất chung trên một số vấn đề lớnvề biến đổi khí hậu khó có thể đạt được tại hội nghị này.
Ông Tấn nói: "Cánhân tôi không kỳ vọng có thể đi đến thống nhất về tất cả nội dung tronggiai đoạn hai của Nghị định thư Kyoto."
Tuy nhiên, ông Tấn cho rằngcác vấn đề trong khuôn khổ hợp tác dài hạn, đã được đàm phán và cụ thểhóa trong thời gian qua, có thể được thông qua tại hội nghị Durban, nhấtlà bốn nội dung chủ yếu đã được nhất trí tại COP 16 như Ủy ban chuyểnđổi, Ủy ban thích ứng về biến đổi khí hậu, Ủy ban tài chính, Ủy ban cácdự án chính về biến đổi khí hậu.
Hiện nay, quan điểm của các bên tại cácvòng đàm phán vẫn còn nhiều khác biệt, nhưng đã bắt đầu có tiến triểnvà nên vẫn có khả năng đạt được một số vấn đề nhất định liên quan đếnbiện pháp ứng phó đối với sự biến đổi khí hậu toàn cầu tại hội nghị lầnnày.
Ông Tấn cho biết thêm những ngày đầu của hội nghị lần này, Nhómcác nước đang phát triển hay còn gọi là Nhóm 77 (gồm 130 nước và vùnglãnh thổ) và Trung Quốc đã chú trọng các vấn đề liên quan đến biến đổikhí hậu toàn cầu cần dựa trên nội dung Nghị định thư Kyoto,Công ước Rome, Thỏa thuận Bali ..... Những ngày còn lại, các bêncó thể tập trung thảo luận nội dung chính và cam kết về giai đoạn haicủa Nghị định thư Kyoto và các giai đoạn tiếp theo./.