Việt Nam-Thụy Điển cần tiếp tục mở rộng quan hệ giao lưu

Chủ tịch Quốc hội Per Westerberg nhấn mạnh Việt Nam-Thụy Điển cần tiếp tục mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác kinh tế và du lịch.
Việt Nam-Thụy Điển cần tiếp tục mở rộng quan hệ giao lưu ảnh 1Đoàn chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Per Westerberg. (Ảnh: Thanh Hải/Vietnam+)

Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Per Westerberg nhấn mạnh Việt Nam-Thụy Điển cần tiếp tục mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác kinh tế và du lịch, tăng cường trao đổi đoàn vì hòa bình, hữu nghị và sự phát triển phồn vinh của mỗi nước.

Tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Thụy Điển từ 9-10/12, Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển đánh giá cao mối quan hệ lâu đời giữa hai nước và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ song phương Việt Nam-Thụy Điển.

Ông Per Westerberg bày tỏ ấn tượng với quá trình hòa giải, đoàn kết dân tộc và tái thiết sau chiến tranh ở Việt Nam. Ông cho rằng chỉ có người Việt Nam mới quyết định chế độ chính trị và sự phát triển của đất nước Việt Nam.

Phía Thụy Điển đã giới thiệu về tổ chức, chức năng nhiệm vụ và kinh nghiệm hoạt động của quốc hội, tòa án, bộ tư pháp, cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương, mối quan hệ giữa quốc hội với các cơ quan hành pháp, các tổ chức chính trị của Thụy Điển, nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền thông đại chúng trong việc thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tăng cường sự minh bạch và phòng chống tham nhũng. Các đối tác Thụy Điển cũng tìm hiểu các nội dung mới của Hiến pháp Việt Nam sửa đổi, đánh giá cao quá trình đổi mới công tác xây dựng pháp luật và hệ thống tư pháp của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao việc Thụy Điển sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (năm 1969), ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây và hợp tác giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước ngày nay.

Phó Chủ tịch cũng chúc mừng nhân dân Thụy Điển đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong ổn định chính trị, phát triển kinh tế và chính sách hòa bình, hợp tác và hữu nghị với các nước, các tổ chức quốc tế trong đó có sự hợp tác và giúp đỡ Việt Nam.

Nhân dịp này, ông Uông Chu Lưu đã giới thiệu về tình hình đổi mới ở Việt Nam, khẳng định Việt Nam xây dựng nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tôn trọng bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu thông báo Quốc hội Việt Nam sẽ đăng cai Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU-132 vào tháng 3/2015, chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mời Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển thăm Việt Nam và tham dự Đại hội đồng IPU-132.

Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thụy Điển trước đây cũng như hiện nay; trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nhà nước pháp quyền, kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, quyết định ngân sách và giám sát của quốc hội, và cho rằng hai bên cần nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, hai quốc hội, thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1969-2014).

Trong thời gian ở thăm Thụy Điển, Đoàn còn làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Beatrice Ask, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Stockholm, Chủ nhiệm các Ủy ban Đối ngoại, Tư pháp của Quốc hội Thụy Điển, Thẩm phán Tòa án tối cao Thụy Điển, thăm Cung điện Hoàng gia và Tòa Thị chính, Đại sứ quán Việt Nam và tiếp các đại diện cộng đồng người Việt ở Thụy Điển.

Khi nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và bà con người Việt đang sống, học tập và làm ăn tại Thụy Điển, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thông báo tình hình trong nước, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào Việt Nam tại nước ngoài, động viên và khuyến khích bà con hội nhập với cộng đồng sở tại, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết, giúp đỡ nhau, tích cực góp phần xây dựng quê hương đất nước, và trả lời các câu hỏi mà bà con quan tâm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục