Việt Nam trân trọng và quản lý hiệu quả vốn ODA

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ luôn trân trọng và quản lý hiệu quả nguồn vốn ODA của cộng đồng quốc tế.
Ngày 17/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và trên 300 đại biểu đại diện cho các bộ,ngành, địa phương và các vị Đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế đã đến dự Lễ kỷniệm 20 năm quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ.

ODA đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội

Báo cáo 20 năm quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ tạiHội nghị đã nêu bật những thành tựu to lớn của quan hệ hợp tác phát triển, sựđóng góp của nguồn vốn ODA đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đấtnước trong giai đoạn vừa qua và định hướng hợp tác phát triển trong giai đoạnmới.

Việc các nhà tài trợ đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới của Việt Nam và camkết dành ODA cho Việt Nam trong suốt 20 năm qua, thể hiện sự đồng tình và ủng hộchính sách phát triển kinh tế-xã hội đúng đắn, hợp lòng dân của Chính phủ vànhững lợi ích mà chính sách này đem lại cho người dân, nhất là người nghèo ở cácvùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc.

Sự ủng hộ chính sách phát triểnkinh tế-xã hội của Chính phủ từ phía các nhà tài trợ, đã góp phần tạo niềm tinvà khuyến khích các doanh nghiệp và các nhà đầu tư tư nhân nước ngoài tăng cườnghoạt động thương mại và đầu tư ở Việt Nam. Mức độ đóng góp của vốn đầu tư trựctiếp nước ngoài (FDI) cho GDP của Việt Nam tăng mạnh từ 2% năm 1992 lên 18,97%năm 2012.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các khoản ODA mà Việt Nam đã ký kết trong 20 nămqua, bình quân khoảng 3 tỷ USD/năm là một nguồn lực tài chính đáng kể, đã đượcsử dụng có hiệu quả để hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam thực hiện sự nghiệp đổi mớitoàn diện đời sống kinh tế-xã hội của đất nước và đạt được những thành tựu pháttriển kinh tế và tiến bộ xã hội quan trọng.

Bên cạnh đó, nguồn vốn ODA đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là trongnhững năm đầu của thập kỷ 90 khi Việt Nam đẩy mạnh cải cách như điều chỉnh cơcấu kinh tế, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tưnhân, cải cách ngân hàng, hệ thống tài chính quốc gia... đồng thời hỗ trợ nghiêncứu và xây dựng chính sách phát triển hệ thống thể chế của nền kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa, thông qua việc hỗ trợ xây dựng các luật vàvăn bản quy phạm pháp luật dưới luật, hoạt động truyền thông và đào tạo phápluật, đáp ứng kịp thời nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền trong tiến trìnhchuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập sâu vào khuvực và thế giới...

Đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)...đại diện cho cộng đồng các nhà tài trợ đã đánh giá cao những thành tựu pháttriển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo mà Việt Nam đạt được trong 20 năm qua,mối quan hệ hợp tác tốt đẹp được Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ dày côngvun đắp.

Các đại biểu cho rằng, tuy Việt Nam đã đạt được mức phát triển của nước thu nhậptrung bình, song mới đạt mức thấp nhất của nhóm các nước có thu nhập trung bìnhvà Việt Nam hiện còn đang đứng trước những khó khăn, thách thức trên con đườngphát triển. Các đại biểu bày tỏ tin tưởng trên nền tảng quan hệ đối tác đã đượcxây dựng và phát triển hết sức tốt đẹp thời gian qua, mối quan hệ giữa Việt Namvà các nhà tài trợ sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh, sâu rộng và vữngchắc trong thời gian tới.

Chính phủ Việt Nam luôn trân trọng và quản lý hiệu quả nguồn vốn ODA

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trong 20 năm qua,Chính phủ các nước tài trợ, các định chế tài chính quốc tế, các tổ chức quốc tếvà các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO) đã luôn dành cho Việt Nam sự ủnghộ mạnh mẽ, những nguồn lực to lớn và hỗ trợ kỹ thuật quý báu giúp Việt Nam thựchiện thành công các mục tiêu phát triển và đổi mới đất nước.

Trân trọng đánh giá cao và bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đối với Chínhphủ các nước tài trợ, các định chế tài chính quốc tế, các tổ chức quốc tế và cáctổ chức phi Chính phủ nước ngoài; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định nguồn vốnODA trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinhtế-xã hội của Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như hỗ trợ cân đốitài chính vĩ mô; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội, nhất là giaothông vận tải, điện năng, thủy lợi, cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn; pháttriển y tế, giáo dục và đào tạo; phát triển nông nghiệp kết hợp xóa đói, giảmnghèo; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Thông qua thực hiện các chương trình, dự án, nguồn vốn ODA đã góp phần nâng caonăng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của một số ngành, như tạo điều kiện vàmôi trường thuận lợi để thúc đẩy thương mại, đầu tư và phát triển khu vực kinhtế tư nhân; tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chia sẻ một sốbài học kinh nghiệm để Việt Nam và các nhà tài trợ hợp tác tốt hơn trong giaiđoạn phát triển mới. Thứ nhất, về vai trò làm chủ quốc gia về chủ trương, chínhsách và các mục tiêu phát triển với sự đồng tình và ủng hộ của các đối tác pháttriển. Đây là yếu tố thể hiện tinh thần tự chủ, phát huy mạnh mẽ nội lực củachính mình và là một yếu tố quan trọng để hình thành mối quan hệ đối tác hợp tácphát triển hiệu quả. Tiếp đến là về đảm bảo “nguồn lực đối ứng, tạo môi trườngpháp lý thuận lợi, tiến gần tới các chuẩn mực quốc tế và nâng cao chất lượng đốithoại chính sách phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam đang thực hiện Chiến lược phát triểnkinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, tập trung vào ba khâu đột phá chiến lược về cảicách thể chế, về phát triển hạ tầng cơ sở đồng bộ và về phát triển nguồn nhânlực, đi đôi với chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững, cơ cấu lại nềnkinh tế.

Để thực hiện Chiến lược này, Chính phủ Việt Nam chủ trương trước hết phát huytối đa nội lực, mở rộng sự tham gia của các chủ thể công và tư cho phát triển,đồng thời thực hiện chính sách chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diệnđể tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài. Trong đó, nguồn lực ODA luôn giữ vaitrò quan trọng để hỗ trợ thực hiện các ưu tiên phát triển, các đột phá chiếnlược, bao gồm các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình và dự án vềphát triển hạ tầng cơ sở, xây dựng chính sách và phát triển thể chế, tăng cườngnăng lực, chăm sóc sức khỏe cho người dân, bảo vệ môi trường, ứng phó với biếnđổi khí hậu và tăng trưởng xanh...

“Chính phủ Việt Nam sẽ luôn trân trọng và quản lý hiệu quả nguồn vốn ODA củacộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ không phụ lòng tin của các bạn,” Thủ tướng NguyễnTấn Dũng khẳng định.

Trên nền tảng vững chắc của quan hệ đối tác phát triển đã được xây dựng và thửthách trong 20 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng sự hợp tácgiữa Việt Nam và cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế sẽ tiếp tục phát triển mạnhmẽ hơn, hiệu quả cao hơn nhằm hỗ trợ Việt Nam củng cố vững chắc thành quả pháttriển đã đạt được, tiếp tục đưa đất nước Việt Nam phát triển bền vững, thịnhvượng. Đồng thời, Việt Nam cũng sẽ tích cực đóng góp sức mình để hỗ trợ các quốcgia, đối tác khác trong cộng đồng quốc tế cùng phát triển, cùng thịnh vượng (Xem toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng tại đây)./.

Thiện Thuật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Toàn cảnh chuyến thăm 4 nước của Tổng Bí thư Tô Lâm

Chuyến thăm 4 nước Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus và Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm là minh chứng cho tình cảm thủy chung, son sắc với những người bạn trong khối các nước Liên Xô cũ, những quốc gia đã từng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến đầy gian khó.