Việt Nam "trắng tay" trong ngày thi đấu thứ tám

Thi đấu không tốt trong ngày thi đấu thứ 8 tại ASIAD 16, đoàn thể thao Việt Nam đã không giành được thêm tấm huy chương nào.
Ngày 20/11, Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ 8 tại Á Vận hội lần thứ 16 (ASIAD16) với các môn thi đấu Taekwondo, quyền anh, cờ vua, đấu kiếm, xe đạp và bắn cung. Tuy nhiên, các vận động viên đã không giành được thêm tấm huy chương nào.

Môn Taekwondo bước vào ngày thi đấu cùng với các võ sĩ Nguyễn Hữu Nhân (hạng 54kg), Lê Huỳnh Châu (hạng 58 kg) và Hà Thị Nguyên (hạng 73 kg). Theo đánh giá của Ban huấn luyện, Lê Huỳnh Châu là võ sĩ có nhiều hy vọng lọt vào trận chung kết tranh huy chương vàng. Tuy nhiên, cả ba võ sĩ đều thi đấu không thành công.

Môn bóng chuyền nam thua 0-3 trước đối thủ Myanmar trong trận tranh vị trí 9-16. Các vận động viên khác cũng có một ngày thi đấu không đạt thành tích cao.

Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đứng ở vị trí thứ 20 với 22 huy chương gồm 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng.

Ba vị trí đứng đầu bảng tổng sắp huy chương vẫn không thay đổi. Đội chủ nhà Trung Quốc tiếp tục vị trí đứng đầu với 134 huy chương vàng, 63 huy chương bạc và 66 huy chương đồng. Hàn Quốc đứng vị trí thứ hai với 51 huy chương vàng, 43 huy chương bạc và 56 huy chương đồng. Nhật Bản chiếm vị trí thứ ba với 29 huy chương vàng, 50 huy chương bạc và 55 huy chương đồng.

Sau 8 ngày thi đấu, đã có 30 trong tổng số 45 đoàn thể thao quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Á vận hội tại Quảng Châu giành được huy chương, trong đó có cả Iraq và Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục