Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn tại Đại hội AUG-15

Tối 23/12, tại Trường Đại học Maejo, Thái Lan, AUG-15 đã bế mạc. Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam xếp thứ 4 toàn đoàn, với 64 huy chương.
Phóng viên TTXVN từ Chieng Mai, Thái Lan, đưa tin Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 15 (AUG-15) đã kết thúc vào tối 23/12, tại Nhà thi đấu trường Đại học Maejo ở Thái Lan.

Tại AUG-15, đoàn thể thao sinh viên Việt Nam tham dự tám trong tổng số 17 môn thi đấu với lực lượng được cho là khá mỏng. Tuy nhiên, với tinh thần hăng say, nhiệt huyết, các vận động viên-sinh viên Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí thứ tư toàn đoàn, với tổng số 64 huy chương. Trong đó có 34 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 14 huy chương đồng.

Đoàn thể thao sinh viên nước chủ nhà Thái Lan giành vị trí nhất toàn đoàn, với 161 huy chương; trong đó có 54 huy chương vàng. Đoàn Indonesia xếp thứ hai, với 147 huy chương, có 46 huy chương vàng. Đoàn Malaysia xếp thứ ba, với tổng số 115 huy chương; trong đó có 37 huy chương vàng. Đoàn Campuchia là đoàn duy nhất không giành được huy chương nào, xếp cuối bảng.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan Chinnaworn Bunyahiat, Đại hội Thể dục thể thao sinh viên Đông Nam Á là hoạt động thể thao lớn nhất của sinh viên các nước trong khu vực Đông Nam Á, góp phần củng cố hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, thân thiết và thúc đẩy sự hợp tác giữa sinh viên các nước trong khu vực ASEAN.

Đây là dịp để nhìn lại công tác giáo dục thể chất và phong trào thể dục thể thao sinh viên của các nước Đông Nam Á, nhằm tiếp tục phát triển và từng bước tiến kịp trình độ thể thao của sinh viên các nước trong châu lục và thế giới. Với tiêu chí “tất cả là một,” AUG-15 đã thu hút đông đảo khán giả theo dõi, cổ vũ nhằm động viên tinh thần cho thể thao sinh viên ASEAN ngày càng phát triển vững mạnh.

Tại Lễ bế mạc, lá cờ AUG đã được hạ xuống và trao lại cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Lào Sengdeuane Lachantha Boup - đại diện nước chủ nhà của Đại hội Thể dục thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 16 sẽ diễn ra vào năm 2012.

AUG là một trong những sự kiện lớn nhất của Hiệp hội thể thao Đại học Đông Nam Á, được tổ chức hai năm một lần. Đây là cơ hội để sinh viên các nước trong khu vực ASEAN có điều kiện giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục