Tham dự có đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Chủ tịch Hộihữu nghị Việt Nam-Triều Tiên Phạm Tất Dong; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòaDân chủ Nhân dân Triều Tiên, đồng chí Kim Chang In; cùng đại diện ban, ngành hữuquan, thầy cô giáo, phụ huynh học sinh Trường mẫu giáo Việt-Triều, cán bộ Đại sứquán Triều Tiên tại nước ta.
Thay mặt Hội hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên, Chủ tịch Phạm Tất Dong phátbiểu nhiệt liệt chúc mừng ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân TriềuTiên tới Đại sứ Kim Chang In và các đồng chí Triều Tiên đang công tác tại ViệtNam; thông qua Đại sứ chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của nhân dân Việt Namtới đồng chí Kim Jong-Un và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thểnhân dân Triều Tiên.
Điểm lại mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam vàTriều Tiên, Chủ tịch Phạm Tất Dong cho biết, cùng với sự tiến triển trong quanhệ giữa hai Nhà nước, các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước thờigian qua đã góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam-TriềuTiên, thể hiện qua các chuyến thăm hữu nghị, các hoạt động giao lưu đa dạng nhânkỷ niệm các ngày lễ lớn của hai đất nước.
Đại sứ Kim Chang In phát biểu bày tỏ sự cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữunghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 64ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Đại sứ khẳng đinh: Củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp táctruyền thống Triều Tiên-Việt Nam mà Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ ChíMinh đích thân xây dựng, các thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp là lập trường và ýchí vững chắc của Đảng Lao động Triều Tiên và Chính phủ Triều Tiên.
Nhân ngày lễ trọng đại của nhân dân Triều Tiên, Chủ tịch Phạm Tất Dong vàĐại sứ Kim Chang In cùng chúc đất nước Triều Tiên đạt được nhiều thành tích mớitrong sự nghiệp xây dựng và thống nhất đất nước./.