Phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper khẳng định động thái này không phải sự nhượng bộ, mà là nỗ lực thiện chí "để cho hòa bình một cơ hội."
Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Dave Eastburn, khẳng định rằng Mỹ và Hàn Quốc không thực hiện các hoạt động diễn tập chung dựa trên những phản ứng của Triều Tiên.
Triều Tiên bày tỏ không hài lòng trước kế hoạch tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc sắp tới, cho rằng điều này sẽ vi phạm một thỏa thuận đạt được tại hội nghị đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.
Phía Triều Tiên tuyên bố cuộc tập trận nếu được tổ chức sẽ vi phạm một thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên ở Singapore.
Hàn Quốc ủng hộ quyết định của Mỹ đình chỉ cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn và tìm kiếm các giải pháp thay thế nhằm tăng cường chương trình phòng thủ chung.
Hàn Quốc sẽ vẫn tổ chức tập trận không quân riêng theo đúng kế hoạch vào tháng 12, bất chấp việc nước này có thể hoãn cuộc diễn tập phòng không chung Vigilant Ace với Mỹ.
Theo Không quân Hàn Quốc, ngày 2/12, các máy bay tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ đã tới Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung diễn ra từ ngày 4-8/12 tới.