Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã giành thắng lợi pháp lý trong cuộc chiến chống lại lệnh trừng phạt của EU liên quan tới cáo buộc về việc ông biển thủ công quỹ trước khi bị phế truất.
Tổng thống Nga tiết lộ, Mỹ từng đề nghị Nga ngăn cản Tổng thống Ukraine lúc đó Viktor Yanukovych sử dụng quân đội chống người biểu tình, nhưng sau đó Washington lại quay 180 độ với Nga.
Cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Paul Manafort, và đồng sự Rick Gates bị yêu cầu nộp tiền bảo lãnh lần lượt là 10 triệu USD và 5 triệu USD.
Ngày 6/9, Ukraine chính thức ra cáo buộc cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych thâu tóm quyền lực nhà nước thông qua đảo chính Hiến pháp năm 2010, trước khi bị Quốc hội phết truất năm 2014.
Ukraine đã bắt đầu quá trình thu hồi khoảng 1,5 tỷ USD trong số tài sản mà Kiev cáo buộc chính quyền của Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych biển thủ trong giai đoạn cầm quyền.
Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cáo buộc Mỹ và các nước phương Tây đứng sau vụ xung đột Maidan 3 năm trước dẫn đến cuộc khủng hoảng quân sự kể từ đó đến nay tại Ukraine.
Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ở thành phố Rostov trên sông Đông, cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych tuyên bố ông không có ý định quay lại chính trường.
Ban vận động tranh cử của tỷ phú Donald Trump lại một lần nữa phải lên tiếng biện minh về các mối liên hệ giữa người quản lý chiến dịch vận động của ông Trump và cựu Tổng thống Ukraine.
Ngày 3/6, Mỹ cho biết nước này đã ký thỏa thuận mới đảm bảo cho Ukraine vay thêm khoản tiền lớn (1 tỷ USD) để giúp quốc gia từng thuộc Liên Xô trước đây ổn định kinh tế.
Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng hợp đồng vay được ký kết giữa Liên bang Nga với chính phủ của cựu Tổng thống Viktor Yanukovych vào tháng 12/2013 là không có hiệu lực và không bắt buộc phải thi hành.
Alexey Dyumin, người vừa được bổ nhiệm làm Thống đốc tỉnh Tula, chính là người chỉ huy chiến dịch sơ tán cựu Tổng thống Yanukovych khỏi Ukraine hồi tháng 2/2014.
Bộ Tài chính Nga thông báo Ukraine đã không thanh toán 3,075 tỷ USD tiền nợ và dịch vụ đối với công trái chính phủ phát hành ra nước ngoài mà Nga sở hữu trong thời gian ân hạn đến 31/12.
Nghị sỹ Đức Sahra Wagenknecht nhận định gia nhập Liên minh châu Âu sẽ không giúp ích được gì cho Ukraine mà còn có thể gây ra sự phân cực trong nội bộ quốc gia này.
Ngày18/12, Ukraine tuyên bố sẽ không thanh toán khoản nợ trị giá 3 tỷ USD có hạn chót vào cuối tuần này cho Nga do Nga đã từ chối ký thỏa thuận về tái cấu trúc nợ mặc dù Ukraine đã liên tục đề xuất.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã đề cập tới kế hoạch quay lại chính trường và duy trì liên lạc với với các chính trị gia Ukraine.
Nga đã đưa ra đề nghị cuối cùng đối với Ukraine về việc tái cơ cấu khoản nợ 3 tỷ USD khi thời hạn chót đang đến gần, theo đó có thể khiến Kiev rơi vào tình trạng vỡ nợ.