Villas-Boas tin Torres

Villas-Boas tin Torres sẽ "hồi sinh" giống Falcao

Tân huấn luyện viên của Chelsea Villas-Boas hy vọng Fernando Torres sẽ tỏa sáng và chứng minh được giá trị đích thực của mình.
Tân huấn luyện viên của Chelsea Andre Villas-Boas khẳng định ông sẽ không thay đổi đội hình của The Blues chỉ để phù hợp với lối chơi của tiền đạo Fernando Torres và hy vọng chân sút người Tây Ban Nha sẽ tỏa sáng ở mùa giải sau.

Chuyển tới Chelsea từ Liverpool với phí chuyển nhượng kỷ lục 50 triệu bảng và được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn giúp câu lạc bộ chủ sân Stamford Bridge chinh phục các danh hiệu lớn. Tuy nhiên Torres đã chơi cực kỳ thất vọng ở The Blues khi chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn sau 18 trận và là một phần nguyên nhân khiến Chelsea hụt hơi trước M.U trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League.

Cùng với đó là sự chia rẽ trong nội bộ của Chelsea khi Carlo Ancelotti dành quá nhiều sự ưu ái cho Torres mà quên đi công thần Drogba của đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: "Trường hợp của Torres giống như Falcao ở Porto. Anh ấy đã từng cảm thấy rất chán nản khi không thể ghi được bàn thắng nhưng chúng tôi vẫn đặt niềm tin vào anh ấy. Anh ấy đã ghi 30 bàn thắng trong một mùa giải và 60 bàn thắng trong hai mùa giải. Những con số đó thật ấn tượng."

"Chelsea không những phải chiến thắng, mà còn phải thắng đẹp. Tất cả đều thích lối chơi tấn công và tôi tin rằng các trận đấu của Chelsea sẽ đem lại sự hào hứng, thích thú cho người hâm mộ”.

Ngay sau khi chuyển tới Chelsea, Villas-Boas đã lên kế hoạch mang học trò cưng Falcao của mình tới Chelsea nhưng phía Porto khẳng định họ sẽ không để tiền đạo người Colombia ra đi với bất cứ giá nào.
 
Mùa giải 2010-2011 là một năm thành công nhất trong sự nghiệp Falcao, khi anh cùng Porto lên ngôi ở cả ba đấu trường, trong đó anh là tác nhân quan trọng nhất cho sự thành công đó.

Mới chỉ lần thứ hai chinh chiến tại đấu trường châu Âu, nhưng với 17 bàn thắng, chân sút người Colombia đã xô đổ kỷ lục ghi bàn tồn tại suốt 15 năm của huyền thoại người Đức J. Klinsmann (15 bàn ở mùa giải UEFA Cup 1995-96). Và anh nhận danh hiệu Vua phá lưới xuất sắc nhất trong lịch sử giải đấu này.

Trong khi đó, ngay sau lễ ra mắt của Villas-Boas ở Stamford Bridge ngày hôm qua, Chelsea cho biết đã đề nghị gia hạn hợp đồng thêm một năm nữa với Didier Drogba, một động thái cho thấy họ đã sẵn sàng cho khả năng không lôi kéo được Falcao từ Porto./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục