Dù trải qua muôn vàn khó khăn, song đến nay Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã chấm dứt lỗ lũy kế sớm hơn 6 tháng, từng bước tích lũy, phấn đấu ổn định tài chính sau nhiều năm gian nan.
Chính phủ Lào đặc biệt quan tâm đến dự án hợp tác chiến lược khai thác và chế biến muối mỏ Kali, khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Hóa chất Việt Nam triển khai hiệu quả dự án.
Sự kết hợp giữa Petrovietnam và VRG tạo nên sự tương hỗ, bổ trợ lẫn nhau, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, từ đó, giúp cả hai Tập đoàn phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế.
Petrovietnam và Vinachem ký hợp tác toàn diện nhằm tận dụng thế mạnh riêng có của mỗi bên và tạo hiệu ứng cộng hưởng, nâng cao hiệu quả sản xuất-kinh doanh, thúc đẩy nghiên cứu khoa học công nghệ.
Trước khi được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cao su Miền Nam, ông Nguyễn Đình Khoát đã kinh qua nhiều vị trí quản lý trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Ba doanh nghiệp đầu tàu của Việt Nam nhất trí hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực: Ưu tiên sử dụng chéo sản phẩm, dịch vụ; hợp tác phân phối sản phẩm, dịch vụ trên hệ thống, mạng lưới mỗi bên…
Vinachem sẽ tập trung thực hiện chương trình chuyển đổi xanh nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, phát triển các dòng sản phẩm phù hợp với xu thế thời đại.
Ông Phùng Quang Hiệp, sinh năm 1977, Tiến sỹ kinh tế, là cán bộ được đào tạo cơ bản và từng giữ các chức vụ quan trọng ở nhiều đơn vị cơ sở trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).
Việc cơ cấu lại Vinachem nhằm đảm bảo cơ cấu hợp lý, phát huy vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp hóa chất, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, tập trung vào các nhóm ngành có hiệu quả cao.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ủng hộ đề xuất bổ sung vốn điều lệ cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), đồng thời lưu ý phải đảm bảo đủ các điều kiện và nguồn lực để tăng vốn.
Toàn bộ số cổ phần của TIBACO chào bán đã được bán hết cho cả 2 nhà đầu tư với giá đấu thành công là 39.200 đồng/cổ phần; tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 134,8 tỷ đồng.
Doanh thu 7 tháng năm 2022 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ước đạt 37.408 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nhóm sản phẩm phân bón tăng 28,3%, sản phẩm apatit tăng 24,7%.
Từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần 4, Vinachem đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, hiệu quả, không bị đứt gẫy.
Trong nửa đầu năm 2020, Vinachem đã lỗ gần 860 tỷ đồng; doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 18.128 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2019.
Sau nhiều nỗ lực khôi phục sản xuất, khắc phục yếu kém, 3 dự án, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vẫn "ngập" trong nợ nần, chưa tìm được hướng xử lý.
Đó là Công ty DAP số 2-Vinachem (DAP Lào Cai) lỗ 246 tỷ đồng, đã giảm lỗ 54%; Đạm Hà Bắc lỗ 340 tỷ đồng, tương ứng giảm 44%; Đạm Ninh Bình lỗ 926 tỷ đồng, tương đương mức lỗ năm 2017.
Chiều 21/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.
Trên cơ sở kết luận của cơ quan Công an, tỉnh sẽ có biện pháp, hình thức xử lý nghiêm, công khai, đúng quy định của pháp luật đối với Nhà máy DAP Lào Cai.