Vĩnh Phúc: 500 học sinh, sinh viên tham gia Đại hội thể thao

Gần 500 vận động viên tham gia Đại hội thể dục thể thao lần thứ IV năm 2013 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức.
Vĩnh Phúc: 500 học sinh, sinh viên tham gia Đại hội thể thao ảnh 1Đại hội thể dục thể thao lần thứ IV do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức. (Ảnh: Nguyễn Thị Thảo/Vietnam+)

Ngày 26/11, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ IV năm 2013.

Tham gia đại hội lần này có gần 500 vận động viên là học sinh-sinh viên đến từ 34 đơn vị thuộc các trường cao đẳng, trung học phổ thông... trên địa bàn tỉnh.

Các vận động viên sẽ tranh tài để giành 158 bộ huy chương. Đại hội, diễn ra từ ngày 26/11 đến ngày 28/11, gồm 7 môn thi đấu gồm điền kinh, bóng chuyền nữ, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, quần vợt, vật dân tộc, pencak silat.

Đại hội là sân chơi thể thao lành mạnh cho học sinh, sinh viên đồng thời là dịp phát động phong trào tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.”

Đại hội cũng là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối giao lưu học tập kinh nghiệm, sự hiểu biết lẫn nhau giữa học sinh, sinh viên giữa các trường.

Thông qua Đại hội thể dục thể thao Vĩnh Phúc sẽ phát hiện những gương mặt tài năng, điển hình trong thể dục thể thao để đào tạo, bồi dưỡng cho các em tham gia thi đấu ở Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2015, thi đấu các đội tuyển cấp quốc gia...

Theo nhận định của ban tổ chức Đại hội, các đơn vị tham gia Đại hội lần này đã có nhiều cố gắng, có sự chuẩn bị khá công phu về tuyển chọn. Nhiều đơn vị có phong trào thể dục thể thao phát triển khá mạnh, có số lượng vận động viên đông đảo và tham gia hầu hết các nội dung thi đấu của Đại hội như trường Trung học phổ thông Trần Phú, Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc, Trung học phổ thông Quang Hà, Trung học phổ thông Sáng Sơn, Trung học phổ thông Tam Đảo...

Vĩnh Phúc đang nỗ lực cố gắng xây dựng nhiều công trình thể thao, mở rộng diện tích đất trường học tạo điều kiện cho học sinh-sinh viên của các bậc học vui chơi giải trí, đặc biệt là đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục