Báo Agrarheute cho biết trong cuộc chiến chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF), Việt Nam đã phát triển được vaccine thương mại an toàn và hiệu quả đầu tiên trên thế giới chống lại dịch bệnh này.
Số thịt lợn nhiễm virus tả lợn châu Phi được đối tượng khai nhận mua từ nhiều nguồn không rõ nguồn gốc trên thị trường, sau đó mang về địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang để tiêu thụ.
Theo một quan chức của Bộ Nông nghiệp Indonesia, kết quả xét nghiệm trong các phòng thí nghiệm ở nước này đã cho thấy bệnh tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 16 huyện và thành phố ở Bắc Sumatra.
Quan chức ngành thú y và nông nghiệp ở đảo Bắc Sumatra của Indonesia cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000-2.000 con lợn chết vì virus tả lợn châu Phi.
Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Timor Leste đăng trên trang điện tử của OIE, dịch tả lợn châu Phi đã làm chết tổng cộng 405 con lợn nuôi tại một số hộ chăn nuôi nhỏ ở vùng Dili, miền Bắc nước này.
Lực lượng chức năng phát hiện hàng chục tấn thịt lợn, gà đã qua giết mổ bốc mùi hôi thối chứa trong 2 thùng container loại 20fee ở cơ sở sản xuất giò chả tại ấp Nhân Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.
Một quan chức Cục Thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Philippines cho biết lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm từ thịt lợn là một phần trong các nỗ lực nhằm ngăn chặn bệnh ASF xâm nhập Philippines.
Ngày 12/4, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị công bố hết dịch tả lợn châu Phi; đây là địa phương thứ hai, sau tỉnh Hòa Bình công bố hết dịch tả lợn châu Phi.
Virus tả lợn châu Phi chịu nhiệt kém, tồn tại được 3 giờ khi nấu ở nhiệt độ 50 độ C, 20 phút trong nhiệt độ 60 độ C, 2 phút trong nhiệt độ 90 độ C và bị tiêu diệt dưới 1 phút khi đun sôi ở 100 độ C.
Sanquan Food, nhà sản xuất thực phẩm lớn của Trung Quốc, thông báo các dấu hiệu về virus tả lợn châu Phi (ASF) đã được tìm thấy trong nhiều sản phẩm bánh bao đông lạnh của hãng.
Trung Quốc tiếp tục cấm vận chuyển lợn sống và các sản phẩm từ lợn từ 10 khu vực giáp với 6 tỉnh có các trường hợp bị bệnh tả lợn châu Phi trong những tuần gần đây.