Rầm rộ tuyển quân

Vissai Ninh Bình rầm rộ tuyển quân mùa lên hạng

Giải hạng Nhất hay V-League chưa tàn cuộc, song Vissai Ninh Bình đã lên phương án cho những cuộc tuyển quân rầm rộ.
Dù giải hạng Nhất hay V-League vẫn chưa tàn cuộc, song ở Ninh Bình không khí V-League đã về rất sớm, khi mà họ đã lên phương án cho những cuộc tuyển quân rầm rộ.

Vung tiền "shopping"?

Tiền không phải là vấn đề... đó gần như là câu nói cửa miệng quen thuộc mà người ta gắn cho Ninh Bình suốt 3 năm qua. Và gần như có thói quen, cứ hết mùa là họ bỏ tiền ra mua sắm.

Chắc chắn với sự xuất hiện ở V-League mùa 2010, Vissai Ninh Bình sẽ tiếp tục những cuộc mua sắm ồ ạt để phục vụ cho tham vọng của mình ngay mùa đầu lên chuyên.

Chiến dịch này sẽ được bắt đầu bằng việc "đánh cả cụm" những cầu thủ trụ cột của Mikado Nam Định sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa bóng này. Các cầu thủ đó bao gồm thủ môn Quang Huy, Trọng Lộc, Văn Biển, Đức Dương, Xuân Phú, Ngọc Lung và Thanh Tùng.

Trong số này, Trọng Lộc là người được huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ "kết" nhất bởi khả năng làm bóng, tư duy chơi bóng thông minh đã được kiểm định trong những mùa qua ở V-League. Sự có mặt của Lộc sẽ là sự bổ sung, mềm hóa cho tuyến giữa với Trọng Minh, Hoàng Đảm, Văn Thông hay B.John đang thừa chất cơ bắp nhưng lại thiếu thông minh.

Còn Văn Biển sẽ là sự bổ khuyết tốt nhất cho hàng hậu vệ cánh vốn rất ít chọn lựa của Văn Sỹ. Ngoài ra, Xuân Phú cũng được liệt vào danh sách cần phải mua...

Với túi tiền không đáy cùng với tiếng nói có trọng lượng của "đại ca" Văn Sỹ người ta tin rằng 3 cái tên này sớm muộn gì cũng hội quân tại Cố đô Hoa Lư vào mùa giải năm sau.

Bên cạnh đó, cái tên Ngũ Chí Thắng cũng được đưa vào tầm ngắm. Dù vẫn còn hợp đồng với Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nếu Vissai Ninh Bình chồng lên bàn thương thảo hơn tỉ kém, chẳng ai dám tin lãnh đạo đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh lại không cho một tiền vệ đã ở tuổi băm như Thắng ra đi.

Còn với Thắng, anh không còn trẻ trung gì nữa, vậy nên anh dường như cũng đã sẵn sàng đi "làm kinh tế", miễn sao là có một khoản lót tay và mức lương thỏa đáng.

Theo chân Ngũ Chí Thắng có thể là Văn Tiến. Tiến "con" là cầu thủ đầy tiềm năng, người Ninh Bình đang tính mua đứt tài năng này về để phục vụ cho những kế hoạch dài hơi. Kế đó là đến Minh Chuyên, nếu Chuyên chịu "hạ giá" tiền lót tay (ước tính 3 tỉ) thì chẳng có gì lạ nếu Vissai Ninh Bình sẽ đón anh về.

Nếu có được những món hàng trên cộng với việc lấy lại Hữu Trương, Trọng Bình từ T&T Hà Nội cùng 2 ông Tây nhập tịch Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max thì nội binh của Văn Sỹ coi như quá ổn.

Còn về ngoại binh, Suleiman đã ghi 9 bàn nhưng vẫn có thể ra đi, tương tự như vậy là trung vệ Junior. Sự trượt dốc thê thảm của Timothy có thể sẽ khiến Vissai Ninh Bình đổi ý (có thông tin sẽ về Ximăng Hải Phòng) để bổ sung những món hàng khủng hơn.

"Cánh tay phải" Trần Tiến Đại sẽ ra đi?

Theo thông tin của TT&VH, cuối mùa bóng này, ông Trần Tiến Đại, Giám đốc điều hành Vissai Ninh Bình kiêm nhà môi giới cầu thủ sẽ ra đi để ngồi vào chiếc ghế Giám đốc điều hành của câu lạc bộ T&T Hà Nội.

Dù có nhiều điều tiếng sau chức danh Giám đốc điều hành, nhưng không thể phủ nhận rằng thành công của Vissai Ninh Bình như hiện nay là có công rất lớn của người đàn ông này. Ông Đại được coi là cánh tay phải của bầu Trường, là người cao tay trong việc quản lý nhân sự cũng như "quan hệ" trong làng bóng đá Việt Nam.

Sự ra đi này sẽ để lại không ít khó khăn, không chỉ trong mối quan hệ mà còn ảnh hưởng đến cả tâm lý cầu thủ, đặc biệt những ông Tây được coi là "lính" của ông Đại.

Ngoài những món hàng cần phải thanh lý thì cũng có vài cầu thủ của Vissai Ninh Bình được đối tác sẵn sàng mua lại, chẳng hạn như T&T Hà Nội đặt vấn đề mua đức Trọng Bình, Hữu Chương hiện đang chơi cho đội bóng này theo dạng cho mượn.

Lưu Ngọc Hùng cũng đã được Becamex Bình Dương dạm mua với giá 2,2 tỉ đồng và khoản lót tay 800 triệu đồng/2 năm và mức lương lên tới 32 triệu đồng/tháng. Cầu thủ này cũng có vẻ ưng thuận, nếu được ông chủ Ximăng gật đầu, có thể Hùng sẽ về với đội bóng đất Thủ ngay mùa bóng sau.

Nếu tính toán và thay đổi về con người ở Ninh Bình đều thực hiện hóa thì rõ ràng vào mùa sau ở V-League, Vissai Ninh Bình không hẳn là anh "tân binh" bình thường./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục