VN đăng cai Giải Bóng đá trong nhà Đông Nam Á

Giải bóng đá trong nhà (futsal) Đông Nam Á 2009 do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 8/6 đến 14/6 với sự tham dự của 8 đội bóng, gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Đông Timor và Brunei.

Giải bóng đá trong nhà (futsal) Đông Nam Á 2009 do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 8/6 đến 14/6 với sự tham dự của 8 đội bóng, gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Đông Timor và Brunei.

Chuẩn bị cho mục tiêu lọt vào bán kết giải đấu này, ngày mai (15/4), tuyển futsal Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên trưởng Piemkum Pattaya sẽ bắt đầu tập trung tại trung tâm thể thao Thành Long (thành phố Hồ Chí Minh).

Đội tuyển sẽ có chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày (từ 12/6 đến 22/6) tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) và tham dự 4 trận giao hữu cọ sát tại đây trước khi trở lại tiếp tục đóng quân tại Thành Long nhằm hoàn thiện những "miếng đánh chiến thuật" trước khi xung trận.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển futsal Việt Nam ở bảng B cùng với Philippines, Đông Timor và Brunei. Trong khi đó, ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch là Thái Lan ở bảng A cùng Malaysia, Myanmar và Indonesia.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn 2 đội nhất-nhì tại mỗi bảng vào thi đấu bán kết. Hai đội thắng tại vòng bán kết giành quyền vào thi đấu trận chung kết.

Giới chuyên môn nhận định: Tuyển futsal Việt Nam hoàn toàn có cơ hội đi sâu vào giải, bởi các đối thủ cùng bảng có sự chênh lệch đáng kể về lực lượng. Trong khi đó, Thái Lan dù được đánh giá vượt trội nhưng cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước sự cạnh tranh từ Malaysia và Indonesia.

Ở những giải đấu trước, tuyển futsal Việt Nam thi đấu không thành công do trình độ của những cầu thủ Việt chưa theo kịp những nước có nền bóng đá futsal phát triển như Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Indonesia.

Ngày 8/6, vào hồi 18 giờ, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, tuyển futsal Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên gặp Philippines. Các cặp đấu khác là Malaysia - Indonesia; Đông Timor - Brunei và Thái Lan - Myanmar./.

Minh Anh Vũ (Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục