VN xin đăng cai Đại hội thể thao bãi biển châu Á

Việt Nam đã chính thức khởi động guồng quay xin đăng cai Đại hội thể thao bãi biển châu Á (Asian Beach Games) lần thứ 4 năm 2016.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao Việt Nam đang triển khai những bước chuẩn bị cụ thể nhằm tiến hành chiến dịch vận động đăng cai Đại hội thể thao bãi biển châu Á (Asian Beach Games) lần thứ 4 năm 2016.

Dự kiến, tại Asian Beach Games lần thứ 2 diễn ra tại Muscat, Oman từ ngày 8 đến 16/12/2010, Việt Nam sẽ trình bày các vấn đề liên quan đến Ban vận động, địa điểm tổ chức, hệ thống khách sạn, trụ sở điều hành... trước Ủy ban Olympic châu Á và bạn bè châu lục.

Qua thành công của Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 22 năm 2003 và gần đây nhất là Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 năm 2009, Việt Nam đã chứng tỏ khả năng tổ chức, điều hành các sự kiện thể thao mang tầm châu lục và khu vực.

Bên cạnh đó, với lợi thế về bờ biển dài hơn 3.000km với nhiều địa điểm phù hợp cho việc tổ chức Asian Beach Games như Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng, Mũi Né (Bình Thuận)..., Việt Nam đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để xin đăng cai sự kiện thể thao lớn này.

Hiện tại, Thể thao Việt Nam đã chốt lại 10 môn sẽ tham gia thi đấu tại Asian Beach Games lần thứ 2 vào cuối năm.

Các môn này bao gồm: Bóng chuyền bãi biển (2 đôi nam và 2 đôi nữ); Bóng đá bãi biển (nam); Bóng ném bãi biển (nam, nữ); Cầu mây bãi biển (Regu và đồng đội nam, nữ); Thể dục Thể hình (6 hạng cân nam: 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, và 85kg); Bơi Marathon (nam, nữ cự ly 5km, 10km); Ba môn phối hợp (nam, nữ); Thuyền buồm, Kabaddi bãi biển (nam); Bóng gỗ bãi biển (nam) với mục tiêu "Tăng cường hội nhập, phấn đấu giành huy chương; nâng cao thành tích thể thao Việt Nam và phát triển các môn thể thao bãi biển"./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục