Với Van Gaal, M.U sẽ tái hiện lại cú nước rút của Sir Alex?

Bí quyết lớn nhất để Manchester United có thể khiến đối phương bất ngờ đó chính là những cú nước rút trong giai đoạn Giáng Sinh và đầu năm mới.
Với Van Gaal, M.U sẽ tái hiện lại cú nước rút của Sir Alex? ảnh 1Louis Van Gaal có thể giúp M.U bứt tốc? (Nguồn: ESPN)

Bất kỳ cổ động viên nào của Manchester United cũng sẽ đều có một cảm giác rạo rực khi mỗi mùa Giáng sinh đến, không phải vì ở đó có những cây thông, có những tiếng chuông, có những món quà mà Giáng sinh chính là thời điểm "Quỷ đỏ" trong quá khứ của Sir Alex Ferguson bứt tốc mạnh mẽ nhất.

Có những mùa giải trong quá khứ mà Arsenal, Liverpool đã dẫn đầu bảng xếp hạng trong một thời gian cực dài những vẫn phải cam chịu là người về nhì đối với M.U của Sir Alex. Bí quyết lớn nhất của đội chủ sân Old Trafford trong thời gian đó chính là những cú nước rút trong giai đoạn Giáng Sinh và đầu năm mới.

Sức ép về mặt tâm lý cũng như thể lực là cực lớn lên các cầu thủ trong thời điểm này. Nếu các cầu thủ giải tỏa được suy nghĩ “muốn nghỉ ngơi”, cơ hội giành chiến thắng sẽ rất lớn.

Sir Alex Ferguson là một bậc thầy trong việc này, và với những gì đang làm ở thời điểm hiện tại, có rất nhiều lý do để tin rằng Louis Van Gaal cũng có thể làm được điều tương tự.

Động cơ nào thúc đẩy những người thừa ở mùa giải trước như Marouane Fellaini, Ashley Young hay Antonio Valencia đóng góp phần lớn vào vị trí của M.U ở thời điểm hiện tại? Chính là chiến lược gia người Hà Lan. Tâm lý vững vàng, quyết đoán của một huấn luyện viên từng trải qua gần như toàn bộ thăng trầm trong nghề huấn luyện hứa hẹn sẽ được cựu huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan bộc lộ trong giai đoạn đầy khó khăn này.

M.U đã dính phải hơn 40 ca chấn thương kể từ đầu mùa. Đó thực sự là một con số đáng để lo ngại nhưng có một điều mà không ai có thể để ý thấy rằng, khi những cầu thủ gặp phải chấn thương bắt đầu trở lại thì cũng là lúc M.U bước vào giai đoạn đầy khó khăn này. Ashley Young sau khi tái xuất đã chơi tròn vai ở vị trí hậu vệ trái, Valencia cũng thực hiện điều tương tự ở cánh đối diện, Marcos Rojo còn “kiến tạo” cho Juan Mata ghi bàn. Ander Herrera thậm chí đã tạo nên một sức bật thực sự cho tuyến giữa của "Quỷ đỏ."

Nhưng quan trọng nhất chính là cỗ máy của Van Gaal bắt đầu thực sự được hoàn thiện. Wayne Rooney đã thể hiện vai trò thực sự của một thủ lĩnh, Robin Van Persie nổ súng trở lại, Marouane Fellaini và Juan Mata đều tìm thấy quá khứ tại Old Trafford. Đó là những nguyên nhân chính tạo ra một M.U toàn thắng trong 4 vòng đấu gần nhất. Sau gần 5 tháng, có vẻ như Louis Van Gaal đã chính thức đưa được "Quỷ đỏ" vào guồng quay của chiến thắng.

Tại Barcelona cách đây 17 năm, Louis Van Gaal chỉ mất khoảng 2 tháng để đưa Barca vào guồng khi thắng 8/9 trận đầu mùa. Với Bayern Munich cách đây 5 năm, cũng vào thời điểm cuối tháng 11 đầu tháng 12 tức là khoảng 5 tháng kể từ khi nhậm chức, "Hùm xám" của Van Gaal đã thực hiện một chuỗi 9 chiến thắng liên tục cho đến… giữa tháng 2. Từ lúc Van Gaal rời khỏi trại tập trung của tuyển Hà Lan tại Brazil cho đến hiện tại cũng là 5 tháng, lịch sử có vẻ như đang lặp lại?

Rõ ràng, sau khi vượt qua vô vàn những hoài nghi về năng lực cũng như sự hòa nhập với giải Ngoại hạng thì đã đến lúc tất cả sẽ phải đặt câu hỏi mới cho người đàn ông 63 tuổi này. Đó là M.U sẽ thực hiện cú nước rút với bao nhiêu chiến thắng và sau đó vị trí của "Quỷ đỏ" sẽ là ở đâu trên bảng xếp hạng Premier League?./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục