Vụ chuyển nhượng Ribery: Cả châu Âu săn đón

Cả một hàng dài trước cửa trụ sở Bayern Munich đa phần là những tay đại diện, môi giới và các vị giám đốc điều hành có máu mặt ở châu Âu. Họ xếp hàng chờ đợi chỉ với một mục đích: lôi kéo Ribery, "món hàng hot" nhất thị trường chuyển nhượng Hè 2009.

Cả một hàng dài trước cửa trụ sở Bayern Munich đa phần là những tay đại diện, môi giới và các vị giám đốc điều hành có máu mặt ở châu Âu. Họ xếp hàng chờ đợi chỉ với một mục đích: lôi kéo Ribery, "món hàng hot" nhất thị trường chuyển nhượng Hè 2009.

Ảnh hưởng từ vụ Kaka

Khi mùa giải vẫn đang còn diễn ra, người ta đã chỉ đích danh 2 "món hàng" cấp cao cho thị trường chuyển nhượng Hè 2009. Thứ nhất là Kaka. Thứ hai là Ribery. Kaka là đối tượng cho những câu lạc bộ lắm tiền bạc và sẵn sàng chơi ngông như Real Madrid, Chelsea và Man City. Với Ribery thì tính thêm các đại gia có quỹ chuyển nhượng vừa phải.

Những tưởng vụ Kaka sẽ tốn nhiều thời gian, dai dẳng và khó lường như những mùa Hè trước. Nhưng màn ra tay chóng vánh của Real Madrid, của Florentino Perez đã thay đổi cục diện và số phận của thị trường chuyển nhượng. Trong quãng thời gian còn lại của Hè 2009, chính Franck Ribery mới là mục tiêu của những cuộc tranh giành không khoan nhượng.

Từ mùa Hè trước, Barca đã nhắm đến Ribery. Nhưng vì ưu tiên tăng cường chất lượng phòng ngự của Guardiola, Barca đành gác lại thương vụ này - điều mà họ đang thực sự cảm thấy tiếc nuối. Barca không còn là đội bóng duy nhất quan tâm nghiêm túc đến Ribery.

Suốt nửa năm qua, Manchester United nhiều lần cử đại diện đến để quan sát tiền vệ người Pháp thi đấu cũng như đặt vấn đề với phía Bayern. Manchester United có lợi thế về quan hệ khi họ từng mua Hargreaves từ chính Bayern. Những năm gần đây, Manchester United có chính sách mỗi mùa hè bổ sung 1 ngôi sao, có giá từ 25 đến 30 triệu bảng. Và Ribery chính là đối tượng thích hợp hơn cả.

Sau thất bại trước Barca ở Rome, trong một trận đấu mà chất lượng tuyến giữa của Manchester United quá lép vế so với đối thủ, Manchester United càng quyết tâm chinh phục mục tiêu này. Đó là lý do họ không muốn chi tiền mua đứt Tevez.

Khi được Abramovich mời dẫn dắt Chelsea từ hồi tháng 4/09, Ancelotti đã liệt kê Ribery vào danh sách "cần mua", bên cạnh những cái tên khác như David Villa, Xabi Alonso. Với tiềm lực tài chính hùng mạnh, trong thời điểm Abramovich sẵn sàng vung tiền để xây dựng hình ảnh của đội bóng, Chelsea quyết đưa "sao khủng" về Stamford Bridge. Khi vụ Kaka thất bại, tất nhiên họ sẽ tập trung cho vụ Ribery.

Chelsea hội tụ mọi yếu tố để Ribery cập bến, có tham vọng, có khả năng chinh phục mọi đỉnh cao và không thiếu tiền bạc. Chelsea sẽ không ngần ngại chi ra từ 30 đến 40 triệu để mua Ribery và biến anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất nước Anh.

Vụ Kaka là sân chơi cho những kẻ nhà giàu thứ thiệt. Nhưng với Ribery, có giá từ 30 đến 40 triệu bảng, rất nhiều đội bóng lớn có khả năng đáp ứng về mặt tài chính. Ở Anh, ngoài Manchester United và Chelsea còn có Man City và Liverpool. Với Man City, tiền bạc không bao giờ là vấn đề. Nhưng Ribery từng tuyên bố anh chỉ rời Bayern để đến với những đội bóng có khả năng giành chức vô địch Champions League (Man City thậm chí không thể giành vé dự Cúp UEFA). Ở Liverpool, Benitez từng tuyên bố sẽ đưa 1 ngôi sao tầm cỡ Torres về Anfield, tức có giá khoảng 30 triệu bảng. Nhưng Liverpool ấy lại không đủ sức chạy đua về lương.

Khi Perez ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch, Real có thể chinh phục mọi đối tượng. Mỗi khi họ đã mua Kaka đơn giản như thế thì rõ ràng Ribery chẳng gây mấy khó khăn. Nhưng chắc chắn những đại gia khác không "sẵn lòng" để Real Madrid hút hết ngôi sao như những năm đầu thế kỷ 21.

Bayern không thể giữ chân Ribery

Hôm qua, Tổng giám đốc Bayern Munich, Uli Hoeness một lần nữa khẳng định quyết tâm giữ chân Ribery: "Van Gaal rất muốn giữ cậu ấy ở lại. Chúng tôi sẽ không để Ribery đi đâu hết. Chúng tôi sẽ không chấp nhận đàm phán với bất cứ đội bóng nào". Trên thị trường chuyển nhượng, những câu nói kiểu "Cậu ta không phải để bán"... là quá quen thuộc. Thậm chí, nó được hiểu là "chỉ bán với giá cao".

Bayern khó có thể giữ chân Ribery. Thứ nhất, bản thân Ribery có tham vọng chinh phục Champions League trong khi khả năng của Bayern hiện tại quá hạn chế (thể hiện rõ qua thất bại 1-5 trước Barca). Thứ hai, Bayern khó có thể từ chối những lời đề nghị quá hấp dẫn. Vấn đề còn lại chỉ là giá cả.

Khi hàng loạt đại gia châu Âu xếp hàng, tất nhiên phía Bayern có cơ hội làm giá. 30, 40 hay 50 triệu bảng? Manchester United, Barca, Real hay Chelsea? Dù giá cả dừng ở con số nào, dù đích đến của Ribery là đâu, khả năng tiền vệ người Pháp vẫn là người của Bayern mùa tới là cực thấp./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục