Theo đại diện Viện Kiểm sát, Tòa sơ thẩm tuyên 11 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng là phù hợp và việc bị cáo Hoàng kêu oan là không có cơ sở.
Sau khi hoãn 1 lần, Tòa phúc thẩm quyết định tiến hành xét xử dù bị cáo Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương) tiếp tục có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Các bị cáo đã tích cực chỉ đạo Sabeco thoái vốn, chuyển quyền quản lý tài sản nhà nước sang tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát, thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước với số tiền hơn 2.700 tỷ đồng.
Ngày 6/7, tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nguyên UVTW Đảng, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Hội nghị đã thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công; xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ và nhiều vấn đề quan trọng khác.
Vì những động cơ khác nhau, các bị cáo như Vũ Huy Hoàng, Phan Chí Dũng, Nguyễn Hữu Tín... đã thực hiện những hành vi trái pháp luật, làm mất niềm tin của nhân dân đối với cơ quan quản lý Nhà nước.
Đa số các bị cáo trong vụ án là những người giữ vị trí lãnh đạo đầu ngành, cán bộ chủ chốt của Bộ Công Thương và UBND TP.HCM, có trình độ chuyên môn và hiểu biết trong lĩnh vực công tác.
Bị cáo Vũ Huy Hoàng cho rằng bản thân không tư lợi cũng không làm lợi cho ai; trong việc chuyển quyền sử dụng đất và chủ đầu tư từ Sabeco sang Sabeco Pearl, bị cáo không được ai báo cáo, hỏi ý kiến.
Đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh các bị cáo mặc dù không phạm tội có tổ chức, nhưng đã đồng loạt tiếp nhận ý chí của cấp trên, thực hiện hành vi trái pháp luật, không đúng chức trách, nhiệm vụ.
Đại diện Viện Kiểm sát nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng; các bị cáo hầu hết là người giữ vị trí chủ chốt, quan trọng tại Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Các luật sư đã đặt nhiều câu hỏi về trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND TP.HCM của người xây dựng dự thảo, tham mưu, trình ký các văn bản đề xuất chấp thuận cho Sabeco Pearl làm chủ đầu tư dự án.
Chiều 22/4, phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tiếp tục với phần xét hỏi để bị cáo làm rõ quy trình gây thất thoát hơn 2.713 tỷ đồng.
Vụ án liên quan đến cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
Với lý do sức khỏe yếu, bị cáo Vũ Huy Hoàng xin phép Hội đồng xét xử cho bị cáo được ngồi trình bày trong quá trình xét xử và xin được hỗ trợ chăm sóc y tế; hội đồng xét xử sẽ cân nhắc đề nghị này.
Hội đồng xét xử tiếp tục triệu tập nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải, đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Sabeco tới phiên tòa với tư cách là người liên quan.
Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí."
Do phiên tòa vắng mặt nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và 9 đồng phạm.
Trước việc vắng mặt nhiều người tham gia tố tụng, căn cứ đề nghị của nhiều luật sư và Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa thêm một lần nữa.
Sáng 18/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Huy Hoàng cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Sabeco.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án vi phạm xảy ra tại Bộ Công Thương và Thành phố Hồ Chí Minh.