Trực thăng tấn công Z-10ME được đánh giá vượt trội về sức mạnh động cơ, giáp bảo vệ và hệ thống tác chiến điện tử, có thể đạt tốc độ tối đa 300km/h, tầm chiến đấu từ 800-1.120km tùy theo tải trọng.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị các cơ quan của Bộ Quân đội Pháp ủng hộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng nước này tiếp tục tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2.
Giới chức hàng không yêu cầu các hãng sắp xếp để hành khách có thể đi chuyến bay gần nhất sau khi có lệnh giới nghiêm do xảy ra cuộc tấn công nhằm vào một doanh trại quân đội ở thủ đô Freetown.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 29/6, Ấn Độ đã thử nghiệm Abhyas - mục tiêu trên không có thể bay với tốc độ cao - từ bãi thử tích hợp ở Chandipur, ngoài khơi bờ biển bang Odisha.
Trung Quốc tin rằng việc Mỹ rút khỏi hiệp ước đang đặt ra mối đe dọa cho sự ổn định chiến lược tại khu vực bởi Mỹ có thể sẽ áp dụng một chính sách hạt nhân hung hăng hơn.
Bộ trưởng Không quân Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Philippines đối với an ninh khu vực và quốc tế, đồng thời thảo luận các cơ hội thúc đẩy hợp tác an ninh song phương.
Đánh giá về kế hoạch triển khai hệ thống Aegis Ashore, US Foreign Policy cho rằng "hệ thống này sẽ giúp bảo vệ hơn 50.000 lính Mỹ ở Nhật Bản, tăng cường khả năng phòng thủ đối với lục địa Mỹ.
Các quốc gia Đông Nam Á có thể bãi bỏ quy tắc sở hữu "vũ khí quân sự hiện đại," thứ được dự báo sẽ lại liên tục rơi vào tình trạng "hiếm khi hoạt động trong nhiều năm."
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson thúc giục các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP nhằm tăng cường năng lực tập thể và giải quyết nguy cơ từ sự "trỗi dậy" của Nga.
Hàn Quốc không ủng hộ phương án "đóng băng kép" yêu cầu Triều Tiên ngừng các vụ thử vũ khí quân sự và đổi lấy việc Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung.
Theo truyền thông Thái Lan ngày 5/12, Thủ tướng Thái Lan bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh đất nước, sau khi nhiều vũ khí được tìm thấy giấu tại khu đầm lầy ở tỉnh Chachoengsao.
Theo quan điểm của chuyên gia Miroslav Lazanski, trong mỗi cuộc khủng hoảng, Mỹ thường kiếm được 20-25 tỷ USD, và cuộc khủng hoảng Triều Tiên sẽ không phải là ngoại lệ.
Nga và Ấn Độ ký 18 văn kiện hợp tác, trong đó có thỏa thuận Nga bán cho Ấn Độ hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf, thỏa thuận sản xuất cho Hải quân Ấn Độ tàu chiến lớp 11356.
Truyền thông Anh công bố kết quả điều tra cho biết một băng nhóm người Romania đang buôn lậu vũ khí quân sự từ Ukraine vào Tây Âu và Trung Đông và sẵn sàng bán chúng cho bất kỳ đối tượng nào.
Tổng Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk của Nga, ông Renat Mistakhov cho biết Moskva sẽ giao 2 chiến hạm lớp Gepard 3.9 cho Hải quân Việt Nam vào quý 3/2016.
Theo AP, ngày 27/2, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết chính phủ của ông sẽ ký một hiệp định nhằm cho phép Tokyo cung cấp trang thiết bị quân sự cho Manila.