Từ rạng sáng ngày 7/9, Nhiều nơi trên địa bàn huyện Cô Tô (Quảng Ninh) xuất hiện mưa to, gió lớn, kèm gió giật mạnh cấp 10, gây biển động và mất điện toàn huyện.
Cát từ đồi cát Hàm Tiến - Mũi Né (Bình Thuận) tràn xuống đường đi, khiến nhiều tuyến giao thông ven biển Mũi Né bị tê liệt, phương tiện không thể di chuyển.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có văn bản liên quan đến việc hủy bỏ việc tạm dừng giao dịch tài sản của các công ty liên quan đến vợ chồng Phan Văn Anh Vũ (thường được gọi là Vũ "nhôm").
Viện Kiểm sát nhận định cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo có nhân thân tốt, tại phiên tòa đã khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời xin nộp lại số tiền 5 tỷ đồng đã nhận hối lộ.
Liên quan đến vụ án Vũ "nhôm," Cơ quan Cảnh sát điều tra ban hành quyết định khởi tố, bắt giam bị can Nguyễn Duy Linh (nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) về tội "Nhận hối lộ."
Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Văn Minh và Phan Văn Anh Vũ trong khi bị cáo Văn Hữu Chiến và một số bị cáo được giảm nhẹ hình phạt.
Hai nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng là Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến tiếp tục mong muốn Tòa tuyên vô tội; còn Phan Văn Anh Vũ nhiều lần khẳng định mình không câu kết với cán bộ Nhà nước để vi phạm.
Bị cáo Trần Văn Minh cho rằng, bị cáo Đào Tấn Bằng bị oan khi bị Tòa sơ thẩm cáo buộc tham mưu, đề xuất cho ông Minh về việc ra chủ trương bán đất cho công ty của Phan Văn Anh Vũ không qua đấu giá.
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 5 năm tù đối với bị cáo Võ Thị Kim Anh, nguyên Trưởng phòng Kế toán kiêm Kế toán trưởng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á.
Trong vụ án này, 21 bị cáo bị kết án về các tội: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai."
Trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Quang Thành, em vợ của Phan Văn Anh Vũ, đã trình bày nhiều lời khai khác với lời khai trước đây của chính bị cáo Thành tại cơ quan điều tra.
Viện Kiểm sát xác định, các bị cáo đã cùng nhau cố ý thực hiện việc mua, bán nhà, đất công sản trái pháp luật, đã làm trái các quy định tại Nghị định số 61/CP về mua bán và kinh doanh nhà ở.
Sáng 2/1/2020, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và đồng phạm trong vụ thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng.
Chiều 27/12, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã đề nghị mức án đối với các bị cáo Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) và 4 đồng phạm.
Ông Nguyễn Hữu Tín là người trực tiếp ký Quyết định 2781 về việc chấp thuận chủ trương giao đất cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 thuê đất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Hồ sơ thu thập được chỉ xác định bị cáo Thanh Minh Hùng và Hoàng Hữu Châu chiếm đoạt của Phan Văn Anh Vũ 150.000 USD, trong đó bị cáo Hùng hưởng 5.000 USD, bị cáo Châu hưởng 145.000 USD.
Các bị can nguyên là lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tạo điều kiện tối đa giúp Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "Nhôm," lách luật để mua bán, chuyển nhượng các nhà đất công sản và các dự án đất.
Số tiền Nhà nước bị thiệt hại trong vụ án bán đất công sản trái quy định liên quan đến Phan Văn Anh Vũ là trên 2.400 tỷ đồng; tại 7 dự án là trên 19.600 tỷ đồng.