Hệ thống có tích hợp công nghệ AI sẽ giám sát dữ liệu vệ tinh, cho phép sớm phát hiện và dự báo về việc tàu thuyền nước ngoài đi vào vùng biển Nhật Bản.
Nhật Bản đã trao công hàm phản đối về việc các tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku và yêu cầu các tàu này nhanh chóng rời khỏi khu vực.
Mưa lớn trên diện rộng sẽ trải dài từ các tỉnh phía Tây đến một số địa phương phía Bắc do chịu ảnh hưởng của áp suất khí quyển ở tầng thấp đang di chuyển về phía Đông Bắc của vùng biển Nhật Bản.
Bộ Quốc phòng Nga nói rằng theo dữ liệu giám sát khách quan, hành trình của 2 chiếc Tu-95MS tuân thủ đúng kế hoạch phù hợp với các quy định của quốc tế và không vi phạm không phận Hàn Quốc.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho hay tàu Trung Quốc di chuyển trong vùng biển xung quanh các hòn đảo không có người trong gần 2 giờ từ khoảng 4 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 15/7.
Một máy bay tiêm kích F-18 và một máy bay vận tải KC-130 chở nhiên liệu thuộc Quân đoàn Lính thủy đánh bộ Mỹ gặp nạn ngoài khơi bờ biển phía Tây Nhật Bản.
Phái bộ thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc cho biết Nga đã gửi các bằng chứng tới Liên hợp quốc cho thấy Triều Tiên thử nghiệm tên lửa tầm trung, không phải tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Nhật Bản đã trao cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc công hàm phản đối vụ việc 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông.
Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, ngày 6/11, bốn tàu Hải Cảnh của Trung Quốc đã đi vào vùng biển Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.
Đại diện Cục Quản lý Lao động ngoài nước cho biết nếu không tìm được 3 thuyền viên mất tích ở vùng biển Nhật Bản ngày 8/10 thì sẽ rất khó biết được nguyên nhân của vụ việc.
Một tàu tuần tra Nhật Bản đã phát tín hiệu cảnh báo yêu cầu những tàu trên, được xác định mang số hiệu Hải cảnh 2102, 2151 và 2337, phải rời khỏi vùng biển của Nhật Bản.