Đặc biệt, tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Phú Thọ, người dân kỳ vọng nhận được sự quan tâm hơn nữa về công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Sau 3 năm (2021-2023) triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Nông, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh đã giảm 6,01%.
Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, hơn 1.700 học sinh tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được phân bổ hơn 129 tấn gạo trong học kỳ 1 năm học 2023-2024.
Đến thời điểm hiện nay đã có 10 địa phương đề nghị hỗ trợ cho bà con trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021 gần 10.000 tấn gạo như Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Giang, Đắk Lắk....
Giai đoạn 2016-2020, với việc đầu tư 800.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng đặc biệt khó khăn đã có nhiều khởi sắc.
Toàn tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt cho 3.162 hộ trong tổng số 3.881 hộ thuộc diện đối tượng cần được hỗ trợ xây dựng nhà ở tránh bão lụt.
Người nghèo vùng dân tộc thiểu số được vay lãi suất giảm một nửa so với lãi suất cho vay hộ nghèo trong từng thời kỳ. Hiện mức lãi suất cho vay đối với hộ nghèo là 6,6%/năm.
Để lại sau lưng cả gia đình với bố mẹ già, gia đình nhỏ, những thầy giáo, cô giáo vẫn nén những giọt nước mắt nhớ thương khóc thầm hằng đêm, để bám bản dạy chữ cho học trò nghèo.
Trong giai đoạn 2011-2015, đã có 147.835 hộ dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo... được vay vốn để sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống.
Theo Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh-Xã hội, việc bình xét hộ nghèo không vì thành tích, tỷ lệ mà các địa phương phải đánh giá đúng thực chất số người nghèo đến đâu.