Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Triều Tiên đã phóng các tên lửa từ bờ biển phía Tây nước này về hướng Đông Bắc, vào khoảng 7h10-7h14 ngày 12/9 giờ địa phương.
Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo; trong khi Nhật Bản cho hay dường như tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống ngoài Vùng Đặc quyền kinh tế của nước này.
Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, 2 vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra cách nhau khoảng 30 phút, hiện nước này chưa ghi nhận tác động nào từ các vụ phóng nói trên.
Người phát ngôn Điện Kremlin lý giải việc Đan Mạch dừng cuộc điều tra về vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 năm 2022 vì có liên quan đến các đồng minh thân cận của Copenhagen.
Gặp Trung tướng Donny Ermawan, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Việt Nam-Indonesia duy trì, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác hiện có và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng...
Triều Tiên cáo buộc Mỹ điều máy bay trinh sát chiến lược xâm phạm vùng không phận bên trên EEZ của nước này, tổng cộng 8 lần trong ngày 10/7 và tiến hành hoạt động do thám.
Chính phủ Nhật Bản cho biết 2 tên lửa do Triều Tiên phóng đi chiều 15/6 đã rơi xuống Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Tokyo cũng đã lên tiếng phản đối vụ phóng.
Quan chức Ba Lan khẳng định Ba Lan không liên quan gì đến các vụ nổ Dòng chảy phương Bắc 1, Dòng chảy phương Bắc 2 và việc gắn Ba Lan với những sự kiện này là không có cơ sở.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên, đề nghị cung cấp thêm các thông tin mới về hoạt động trái phép của tàu Hướng Dương Hồng 10 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Trong cuộc thử nghiệm lần này, C-Dome đã đánh chặn thành công các mục tiêu có độ khó cao có thể đe dọa cơ sở hạ tầng và tài sản chiến lược trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Israel.
Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ tiễn đoàn “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” lên đường thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK 1 năm 2023.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng Mỹ phải chiếm ưu thế trước Trung Quốc trong mọi khía cạnh quân sự để duy trì hòa bình vốn có giữa các cường quốc từ sau Chiến tranh thế giới 2.
Quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản bày tỏ phản đối vụ phóng mới của Triều Tiên, đồng thời cho biết Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ trong vấn đề này.
Phát biểu ngày 3/3 tại hội nghị khoa học chính trị quốc tế Raisin's Dialogue, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nêu rõ Nga sẽ không cho phép (phương Tây) "làm nổ tung các đường ống dẫn khí đốt" một lần nữa.
Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh nếu Liên hợp quốc thông qua một thỏa thuận “mạnh mẽ,” thế giới có thể đạt được bước tiến quan trọng và nâng cao “sức khỏe” của các đại dương cho thế hệ tiếp theo.
Các hệ sinh thái đại dương đang bị đe dọa nghiêm trọng do tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và đánh bắt thủy sản quá mức dù đây là nơi tạo ra tới 50% lượng oxy cho Trái Đất.
Ông Carlito Galvez, 60 tuổi, dẫn đầu lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Philippines và là tư lệnh Bộ chỉ huy Quân sự vùng Tây Mindanao năm 2017, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết tên lửa được Triều Tiên phóng đi từ khu vực Yongseong ở thủ đô Bình Nhưỡng vào khoảng 2h50 (theo giờ địa phương).
Ông Fumio Kishida đã chỉ thị cung cấp thông tin về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đảm bảo sự an toàn của các tàu thuyền cùng máy bay và sẵn sàng cho các tình huống bất ngờ.