CASUCO tạm dừng sản xuất tại Nhà máy đường Phụng Hiệp chỉ trong một vụ 2023-2024 để cơ cấu lại vùng nguyên liệu, quy hoạch vùng nguyên liệu cho nhà máy đáp ứng công suất hoạt động tối thiểu.
Ba nhiệm vụ chính nhằm phát triển vùng Tây Nguyên gồm hoàn thiện, kết nối hạ tầng giao thông cho toàn vùng, xây dựng cơ chế phối hợp thu hút đầu tư và chiến lược phát triển nông nghiệp theo chuỗi.
Các doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lượng để vừa thúc đẩy xuất khẩu gạo, giữ vững thị trường nhất là với các bạn hàng truyền thống, đồng thời đảm bảo nguồn cung cho tiêu dùng trong nước.
Trung tâm chế biến rau, quả Doveco Sơn La, quy mô 52.000 tấn sản phẩm/năm, với công nghệ hiện đại sẽ đảm bảo thị trường đầu ra bền vững cho rau quả Sơn La nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.
Nhờ giá đường tăng cao, tổng doanh thu quý 1/2023 của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đạt 2.208 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 26,3% kế hoạch cả năm.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Agribank sẽ phối hợp hỗ trợ đề án thí điểm xây vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025.
Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xây dựng dự thảo đề án 1 triệu ha lúa chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với Tăng trưởng Xanh.
Đồng Nai đang phấn đấu xây dựng các vùng chuyên canh kết hợp giữa sản xuất và chế biến; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp sơ chế và chế biến nông sản đảm bảo tiêu chuẩn nước ngoài để xuất khẩu.
Theo Tham tán nông nghiệp Việt Nam tại EU, doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung khai thác tốt hạn ngạch với thuế suất 0%, trong bối cảnh EU chỉ dành 80.000 tấn cho gạo theo EVFTA.
Cả nước có khoảng 1,17 triệu ha cây ăn quả; trong đó, các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc có khoảng 266.000ha, chiếm 60% diện tích cây ăn quả của toàn miền Bắc.
Chủ động tiếp cận thị trường, nhiều hình thức tiêu thụ nông sản đã được thiết lập đang là hướng đi của nhiều nông dân, hợp tác xã tận dụng thời cơ và vượt qua thách thức của thị trường.
Ngành càphê cần đẩy mạnh tái cơ cấu như tái canh, tiếp tục đầu tư vào vùng nguyên liệu, xây dựng vùng trồng tập trung, chuyên canh gắn với phát triển công nghiệp chế biến, đa dạng hóa sản phẩm.
Việc phát triển các vùng nguyên liệu gắn kết với các DN chế biến, xuất khẩu nông sản, hình thành các vùng nguyên liệu quy mô lớn, liên vùng rất cần thiết để đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
EU là thị trường xuất khẩu thứ tư của rau, quả Việt Nam, cộng thêm việc miễn giảm thuế nhập khẩu theo cam kết trong Hiệp định EVFTA đang tiếp sức giúp tăng khả năng cạnh tranh của trái cây Việt Nam.
Nông dân trồng mía cung cấp nguyên liệu cho sản xuất đường nhưng nhiều năm nay chính họ là người liên tục nếm vị “đắng” khi giá bán giảm, chi phí sản xuất tăng, vùng nguyên liệu mía dần bị thu hẹp.
Sachi dù là cây trồng mới song lại mang đến tín hiệu tích cực, nhất là trong bối cảnh nền nông nghiệp ở Gia Lai đang chịu nhiều thiệt hại sau “đại dịch” hồ tiêu và giá cả nông sản chủ lực xuống thấp.
Nếu như năm 2008, toàn tỉnh Bình Thuận chỉ có hơn 10.000ha thanh long với sản lượng khoảng hơn 240.000 tấn thì sau hơn 10 năm, con số này đã tăng 29.000ha và sản lượng hơn 600.000 tấn.
Nhiều tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã lập kế hoạch xây dựng vùng nguyên liệu trái cây, phát triển một trong 3 thế mạnh của vùng, được Thủ tướng chính phủ chỉ đạo tại “Hội nghị Diên Hồng."
Ngoài những nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm trái cây Việt Nam, ngành hàng này rất cần những chính sách cụ thể của Chính phủ nhằm đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu trái cây ra thế giới.
VINACAS đã khảo sát, làm việc với Bộ Nông lâm ngư nghiệp Campuchia và một số doanh nghiệp Campuchia đề xuất trồng 500.000ha điều ở Campuchia để có nguồn nguyên liệu ước tính khoảng 1 triệu tấn.