Sáng 15/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc ăn sáng làm việc với ông Willy Borsus, Phó Thủ hiến, Bộ trưởng Kinh tế, Ngoại thương, Quy hoạch không gian và Nông nghiệp vùng Wallonie.
Các dự án tập trung vào hai trục hợp tác ưu tiên như hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, phát triển tiếng Pháp, pháp luật và văn hóa.
Việt Nam là nước duy nhất ở châu Á mà vùng Wallonie đặt Văn phòng đại diện hơn 20 năm qua, tiềm năng hợp tác du lịch, dịch vụ, giáo dục-đào tạo, logistics... với các địa phương của Việt Nam rất lớn.
Trưởng đoàn đàm phán EVFTA của EU cho biết Việt Nam đã nỗ lực thực hiện cải cách hành chính và các chính sách xã hội và khẳng định hoàn toàn tin tưởng vào tương lai hợp tác giữa EU và Việt Nam.
Sau nhiều lần bị trì hoãn, Hiệp định Thương mại và kinh tế toàn diện Canada-Liên minh châu Âu (EU), gọi tắt là CETA, đã được ký kết chính thức tại thủ đô Brussels của Bỉ.
Mặc dù Bỉ tuyên bố chưa sẵn sàng ký CETA, nhưng hội nghị thượng đỉnh EU và Canada nhằm hoàn tất thỏa thuận này vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch là vào ngày 27/10 tới tại Brussels (Bỉ).
Kế hoạch ký kết CETA đang bị đe dọa nghiêm trọng khi một lần nữa vùng Wallonie của Bỉ kiên quyết bác bỏ "tối hậu thư" và bày tỏ sự thất vọng đối với đề xuất mới của EU.