Chỉ trong đầu năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra 3 vụ chặt phá vườn cây trồng của người dân, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng, tuy nhiên thủ phạm gây án vẫn chưa được tìm ra.
Khi được cơ quan công an triệu tập đến làm việc, bước đầu hai đối tượng Thương và Tiến thừa nhận thực hiện vụ phá rừng với mục đích chiếm đất sản xuất.
Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghiêm Thị Nhi về hành vi giết người trong vụ án sát hại bà Hoàng Thị Vượng cùng hai cháu nội.
Ngày 14/4, Công an huyện Tuy Đức, Đắk Nông cho biết đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật xe công nông chở gỗ khiến một người tử vong, hai người bị thương xảy ra cùng ngày.
Hiện nay, bơ trái vụ ở Đắk Lắk đang trúng mùa được giá, bơ loại 1 thương lái mua tại vườn lên đến 80.000 đồng/kg, loại 2 tăng lên 55.000-60.000 đồng và loại 3 có giá từ 30.000-40.000 đồng.
Trước đây, nhiều nông hộ sản xuất càphê ở các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Nông thường có quan niệm “xanh nhà còn hơn già đồng” nên khi vườn càphê chỉ mới có 50% quả chín là bắt đầu thu hoạch.
Đồng bào các dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk có kế hoạch trồng mới gần 1.000ha cây ăn quả chủ yếu là bơ sáp, sầu riêng, chôm chôm, nhãn lồng, vải, xoài, ổi không hạt, cam sành, quýt đường.
Mắcca đang được kỳ vọng là loại "cây trồng thoát nghèo" cho người nông dân Tây Nguyên trong đó điển hình nhất là Đắk Lắk, nhưng nếu thiếu quy hoạch, định hướng thì những rủi ro tiềm ẩn cũng không ít.