Vườn Quốc gia Bái Tử Long có tổng diện tích 15.783ha với 6 hệ sinh thái tiêu biểu, là nơi cư trú của 2.421 loài sinh vật; có 106 loài được ghi nhận trong Sách đỏ Thế giới, Sách đỏ Việt Nam.
Số khỉ thuộc 4 loài: khỉ đuôi dài, khỉ vàng, khỉ mốc và khỉ mặt đỏ được Vườn Quốc gia Bái Tử Long tiếp nhận từ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên.
Vườn quốc gia Bái Tử Long và lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quan Lạn, UBND xã Minh Châu (Quảng Ninh) đã thả một cá thể rùa quý hiếm thuộc họ Víc về môi trường tự nhiên.
Đây là những vật hoang dã do người dân nuôi nhốt đem giao nộp cho cơ quan chức năng hoặc là cá thể động vật hoang dã được cơ quan chức năng phát hiện trong các vụ vận chuyển, buôn bán trái phép.
Vườn Quốc gia Bái Tử Long trở thành Vườn Quốc gia thứ sáu của Việt Nam và thứ 38 của ASEAN bởi hội tụ đầy đủ sáu tiêu chí như tính toàn vẹn sinh thái, tính đại diện, tính tự nhiên, tính bảo tồn cao...
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh, chỉ trong vòng một tuần lễ (15/5-23/5), gấu nuôi nhốt trên địa bàn tỉnh tiếp tục bị chết với số lượng lên tới 5 con.
Trạm kiểm tra, kiểm soát các phương tiện đường thủy trên sông Vu Gia, sông Thu Bồn nhằm kiểm soát có hiệu quả nạn khai thác cát, sỏi trái phép trên hệ thống các con sông này.