Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ), Ngoại trưởng Muallem nêu rõ Ủy ban Hiến pháp Syria không nên bị áp đặt bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Hội đàm với Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem nhấn mạnh về sự cần thiết phải hướng tới giải pháp chính trị do chính người Syria dẫn dắt.
Ngày 15/10, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem khẳng định, việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300 của Nga ở Syria sẽ có tác động tốt tới tình hình ở Trung Đông.
Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tuyên bố các cáo buộc về việc Damascus sử dụng vũ khí hóa học đối với dân thường tại Syria là nhằm mục đích biện hộ cho hành động gây hấn tại Syria.
Tại một cuộc gặp bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ lần thứ 73, tại New York, Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Syria Walid Muallem đã thảo luận về tình hình tại tỉnh Idlib.
Ngoại trưởng Syria tuyên bố đối thoại trực tiếp giữa Chính phủ Syria và phe đối lập có khả năng sẽ diễn ra nếu các quốc gia bên ngoài ngừng can thiệp vào các vấn đề của phe đối lập.
Ngoại trưởng Syria cho biết việc Mỹ đe dọa tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Syria sẽ không làm thay đổi kế hoạch của chính phủ nước này giải phóng tỉnh Idlib khỏi những kẻ khủng bố.
Ngày 24/9, Ngoại trưởng Syria khẳng định vụ không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào binh sỹ Syria hồi tuần trước là "cố;" phủ nhận tuyên bố của Mỹ rằng đây là một sự nhầm lẫn.
Phó Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Ramzy Ezzeldin Ramzy ngày 31/7 đã chính thức mời Chính phủ Syria tham dự các cuộc đàm phán hòa bình mới với lực lượng đối lập.
Ngày 12/3, Ngoại trưởng Syria tuyên bố Đặc Phái viên Liên Hợp quốc về Syria Mistur "không có quyền" bàn về các cuộc bầu cử tổng thống trong tương lai của quốc gia này.
Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cho biết, đoàn đại biểu Chính phủ Syria sẽ không chờ đợi đoàn đại biểu đối lập nước này ở Geneva quá 24 tiếng đồng hồ.
Ngoại trưởng Syria Walid Muallem nêu rõ Damascus sẵn sàng tham gia cuộc đối thoại giữa những người Syria mà không có bất cứ sự can thiệp nào của nước ngoài.
Ngoại trưởng Syria cho biết, ông ngạc nhiên rằng bản tuyên bố được đưa ra cuối hội nghị Vienna đã không bao gồm cam kết của "những người được biết là ủng hộ chủ nghĩa khủng bố" - ám chỉ phe đối lập.
Ngoại trưởng Syria Walid Muallem dự báo sự can dự ngày càng tăng của Nga vào Syria sẽ cho thấy Moskva là người thay đổi cuộc chơi trong chiến dịch quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Syria Walid Muallem ngày 29/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng sự ủng hộ Moskva với chính quyền Damascus không hề thay đổi.
Ngày 10/12, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố ủng hộ các nỗ lực ngoại giao của Nga nhằm tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng dai dẳng tại Syria.
Nga và Syria ủng hộ sáng kiến "ngừng bắn cục bộ" do đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Syria đưa ra, đồng thời cho rằng nó sẽ giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường.