Diễn đàn “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược” là nơi chia sẻ tầm nhìn và các sáng kiến đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trên bản đồ công nghệ toàn cầu.
Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, đại diện World Bank khẳng định World Bank rất quan tâm tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh và sẵn sàng hỗ trợ vốn cho các dự án tại địa phương.
Đại diện World Bank khẳng định có thể hỗ trợ xây dựng chương trình và các dự án để giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu 100% các hộ dân được cấp điện ổn định, có chất lượng cao với giá thành phù hợp.
Theo quan chức World Bank, TP.HCM cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn với các doanh nghiệp nước ngoài đang có xu hướng dịch chuyển vào Việt Nam.
Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới trong triển khai hợp tác thời gian qua và nhấn mạnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam.
Chủ tịch World Bank cho rằng Bắc Kinh phải giải quyết các căng thẳng thương mại song phương và cải thiện sự minh bạch trong hoạt động cho vay nhằm tránh để tăng trưởng kinh tế sụt giảm mạnh.
Trong bối cảnh Việt Nam vừa ký kết hiệp định CPTPP và EVFTA, chuyên gia của WB nhận định điều này sẽ cải thiện tâm lý nhà đầu tư về lợi ích từ chuyển dịch thương mại, thu hút dòng vốn nước ngoài.
Ban giám đốc điều hành WB vừa phê chuẩn khoản vay trị giá 150 triệu USD cho Việt Nam, nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường quản trị tài chính và cải thiện môi trường kinh doanh.
FPT IS sẽ triển khai gói thầu giúp Công ty truyền tải gas Bangladesh quản lý nguồn lực doanh nghiệp tốt hơn với trị giá 9,1 triệu USD, triển khai trong 18 tháng.
Ngày 23/2, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có buổi tiếp và làm việc với Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), ông Jim Yong Kim.
Diễn đàn Giáo dục Thế giới 2015 tổ chức tại Incheon, Hàn Quốc, đã khép lại với việc các nhà lãnh đạo giáo dục toàn cầu cam kết nâng cao chất lượng giáo dục, khuyến khích học tập suốt đời.
Tổng thống Ai Cập vừa ký phê chuẩn thỏa thuận vay 500 triệu USD của Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm tài trợ cho các dự án mở rộng mạng lưới cung cấp khí đốt tự nhiên phục vụ cho 1,5 triệu hộ gia đình.
Theo báo cáo "Triển vọng kinh tế toàn cầu" vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, nền kinh tế của Ai Cập dự kiến sẽ tăng trưởng 2,9% trong năm tài chính 2015 (bắt đầu từ ngày 1/7/2014).
Trong một tuyên bố ngày 20/10, WFP cho biết tình trạng thiếu lương thực tại các nước đang bị dịch Ebola hoành hành dữ dội nhất như Guinea, Liberia và Sierra Leone đang diễn ra ở nhiều cấp độ.
Pháp và Italy tiếp tục thúc ép Đức trong vấn đề tăng cường chi tiêu ngân sách để vực dậy nền kinh tế khu vực Eurozone, vốn đang đình trệ và ở bên bờ vực của một cuộc suy thoái mới.
Cơ quan hành pháp của EU thông báo sẽ viện trợ thêm 1,4 tỷ euro cho Afghanistan trong giai đoạn 2014-2020 để giúp nước này phát triển kinh tế và ổn định xã hội.
Cả hai nhà lãnh đạo của Quỹ tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng thế giới đều nhất trí rằng, thế giới cần chung tay đối phó với dịch Ebola và tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.
WB đã phát động sáng kiến hợp tác toàn cầu "Global Infrastructure Facility" với mục tiêu kết nối các tổ chức đầu tư tư nhân với nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng ở nền kinh tế đang phát triển và mới nổi.